Du khách không đeo khẩu trang, không được vào phố cổ Hội An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước việc nhiều du khách quốc tế tới Hội An những ngày qua không đeo khẩu trang, UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập tổ công tác giám sát. Tổ này chốt chặn tại bốn cửa ngõ vào phố cổ.
Cặp du khách nước ngoài này bịt khẩu trang vải khi tham quan phố cổ Hội An chiều 17-3 - Ảnh: B.D.
Cặp du khách nước ngoài này bịt khẩu trang vải khi tham quan phố cổ Hội An chiều 17-3 - Ảnh: B.D.
Tổ công tác giám sát yêu cầu đeo khẩu trang y tế do Sở Giao thông vận tải và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đảm nhiệm.
Tổ này sẽ bố trí người đóng chốt tại bốn tuyến đường chính ở hướng Đà Nẵng và Tam Kỳ (Quảng Nam) đi vào trung tâm phố cổ. Khi phát hiện khách du lịch không đeo khẩu trang, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu chấp hành. Những khách không chấp hành sẽ bị từ chối vào tham quan Hội An.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 18-3, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh truyền hình Hội An, cho biết liên tục một tuần qua các phòng ban tại Hội An đã ra phố cổ tuyên truyền việc đeo khẩu trang cho du khách. 
Một lượng lớn tờ rơi, thông tin cập nhật về dịch COVID-19 cùng các khuyến cáo y tế cũng được in ấn, phát tới các nhà hàng, khách sạn, các địa điểm khách nước ngoài thường lui tới.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng mới được 60 - 70% khách nước ngoài chấp hành khi vào phố cổ vài ngày qua - Ảnh: B.D.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng mới được 60 - 70% khách nước ngoài chấp hành khi vào phố cổ vài ngày qua - Ảnh: B.D.
"Lượng khách đeo khẩu trang những ngày qua nhiều hơn so với khoảng 1 tuần trước, nhưng vẫn còn rất nhiều khách nước ngoài không chấp hành. Tới nay, chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền, vận động, thuyết phục khách chứ chưa thể có biện pháp chế tài nào.
Rất khó để thuyết phục được khách nước ngoài, đặc biệt là khách Âu - Mỹ, đeo khẩu trang bởi nhận thức về dịch COVID-19 của họ rất khác", bà Cẩm nói.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh truyền hình Hội An cũng cho biết đã được UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tham gia tổ công tác giám sát việc đeo khẩu trang y tế đối với khách nước ngoài. 
"Tổ công tác sẽ đi vào hoạt động trong ít ngày tới và chắc chắn việc chấp hành quy định đeo khẩu trang của khách nước ngoài sẽ nghiêm túc hơn", bà Cẩm nhận định.
Người đeo người không - Ảnh: B.D.
Người đeo người không - Ảnh: B.D.
Du khách không đeo khẩu trang trong một địa điểm công cộng ở phố cổ Hội An - Ảnh: B.D.
Du khách không đeo khẩu trang trong một địa điểm công cộng ở phố cổ Hội An - Ảnh: B.D.
Nhóm du khách gồm 4 người thì 2 trong số này không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ - Ảnh: B.D.
Nhóm du khách gồm 4 người thì 2 trong số này không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ - Ảnh: B.D.
Khách ngồi trong một nhà hàng ở phố cổ và không có ai trong số này bịt khẩu trang dù đã có quy định - Ảnh: B.D.
Khách ngồi trong một nhà hàng ở phố cổ và không có ai trong số này bịt khẩu trang dù đã có quy định - Ảnh: B.D.
Đeo cũng như không - Ảnh: B.D.
Đeo cũng như không - Ảnh: B.D.
Hầu như tất cả khách châu Á tới Hội An đều bịt kín khẩu trang - Ảnh: B.D.
Hầu như tất cả khách châu Á tới Hội An đều bịt kín khẩu trang - Ảnh: B.D.
Theo THÁI BÁ DŨNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.