Pleiku: Vận động người DTTS trồng rau và cây ăn quả trong vườn nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình “Mỗi chi hội có 5 đến 10 hộ trồng vườn rau an toàn và cây ăn trái” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó giúp chị em có ý thức trồng rau sạch để đảm bảo sức khỏe gia đình, tăng thu nhập.
Đưa chúng tôi đi thăm vườn súp lơ rộng gần 1 sào của gia đình, bà H'Rin (làng Ia Lang, phường Chi Lăng) cho biết: Gia đình bà bắt đầu tham gia mô hình từ tháng 6-2018. Trước đây, trên diện tích này, gia đình bà trồng 100 cây cà phê nhưng hiệu quả kinh tế không cao, mỗi năm chỉ thu được 3-4 triệu đồng. Khi Hội LHPN phường triển khai mô hình, bà đã mạnh dạn phá bỏ cà phê để trồng rau. Để rau phát triển tốt, bà tìm mua tro về trộn với phân bò cải tạo đất. “Từ khi tham gia mô hình, không chỉ có thêm rau sạch để ăn, mỗi vụ gia đình cắt bán được hơn 6 triệu đồng. Tôi dự định sẽ mua một số loại cây ăn quả về trồng xen vào vườn rau để cải thiện thu nhập”-bà H'Rin vui vẻ cho biết.
  Từ khi tham gia mô hình, bà HRin (làng Ia Lang, phường Chi Lăng) không những có rau sạch để ăn mà còn thu về 6 triệu đồng/vụ.                 Ảnh:  Nhật Hào
Từ khi tham gia mô hình, bà H'Rin (làng Ia Lang, phường Chi Lăng) không những có rau sạch để ăn mà còn thu về 6 triệu đồng/vụ. Ảnh: Nhật Hào
Bà H'Ting-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Ia Lang-cho biết: Ngoài vận động các hội viên tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn do Hội LHPN phường phối hợp tổ chức, chi hội còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt để hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hội viên, phụ nữ trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Nhờ đó, hội viên, phụ nữ trên địa bàn rất tích cực hưởng ứng mô hình và hầu hết đã xây dựng được vườn rau sạch và cây ăn quả ngay trong vườn nhà. Đặc biệt, nhiều hộ đã chuyển đổi đất trồng cà phê và lúa kém hiệu quả sang trồng rau nên có một nguồn thu đáng kể. Các hộ đều biết sử dụng phân hữu cơ và phun thuốc theo đúng thời gian quy định nên đã có nguồn rau sạch phục vụ bữa ăn gia đình và cung cấp ra thị trường.
Tương tự, ở xã Chư Hdrông, 4 chi hội phụ nữ trên địa bàn đều triển khai mô hình đến tất cả hội viên, phụ nữ và đều cho thấy hiệu quả thiết thực. Theo bà Trần Thị Hằng-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Hội đã chọn 25 hội viên ở làng Ngol Tả làm điểm. Đây là những hộ có hoàn cảnh khó khăn và trước đây đều chưa có thói quen trồng rau để ăn. Ngoài hỗ trợ phân bón và giống trị giá 1 triệu đồng, cán bộ Hội còn cầm tay chỉ việc để hướng dẫn kỹ thuật. Đến nay, hầu hết các hộ đều đã xây dựng được vườn rau an toàn. Từ làng Ngol Tả, mô hình đã được nhân rộng ra các làng còn lại trên địa bàn xã. Điển hình là hộ bà HLep (làng Chăm Nẻh), nhờ tận dụng 1 sào đất trồng hồ tiêu bị chết để trồng rau sạch nên mỗi tháng bà tiết kiệm được khoảng 300-500 ngàn đồng tiền đi chợ và thu 1-1,5 triệu đồng từ tiền bán rau. “Ngoài trồng rau, gia đình còn trồng cây ăn quả. Hy vọng vườn cây sẽ phát triển tốt để gia đình có thêm nguồn thu”-bà HLep chia sẻ.
Nói về hiệu quả của mô hình, bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Chủ tịch Hội LHPN TP. Pleiku-cho biết: Để đạt hiệu quả cao, Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội làm việc với Đảng ủy các xã, phường xin ý kiến xây dựng mô hình trên địa bàn. Đồng thời, vận động các hộ tham gia trồng với diện tích từ 30 m2 trở lên và tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm cho phụ nữ; trên cơ sở đó hướng dẫn kỹ thuật để các hộ trồng rau an toàn. Nhờ đó, đến thời điểm này, toàn thành phố đã có 1.270 hộ xây dựng được vườn rau an toàn và cây ăn quả. Trong đó, đạt hiệu quả cao phải kể đến các phường, xã: Chi Lăng, Đống Đa, Yên Thế, Chư Á, Chư Hdrông… Mô hình đã giúp chị em hình thành ý thức tự trồng rau sạch để cải thiện bữa ăn, tiết kiệm chi tiêu cũng như đảm bảo sức khỏe cho gia đình và người tiêu dùng. Đặc biệt, nhiều chị em còn có nguồn rau dư bán để tăng nguồn thu cho gia đình. “Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này; đồng thời, hướng tới xây dựng mô hình liên kết giữa các hộ để trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật cũng như hỗ trợ về đầu ra sản phẩm khi có nguồn rau hoặc trái cây dồi dào hơn”-bà Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết.
 Nhật Hào

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Trao chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao

Gia Lai: Trao chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao

(GLO)- Chiều 8-5, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 28-12-2023 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023.

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có gần 7.000 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó, 659 hội viên được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi. Họ là lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

(GLO)-   Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh  dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay.  Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.