Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội (7/11/1981-07/11/2021). Đại lễ được diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại thủ đô Hà Nội kết nối với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đại diện một số ban, ngành Trung ương cùng chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Quang cảnh Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại đầu cầu Gia Lai
Quang cảnh Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại đầu cầu Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật


Tham dự tại đầu cầu Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía Giáo hội có Hoà thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng các vị chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện trong tỉnh.

Phát biểu chúc mừng tại Đại lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng đất nước vững bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình, đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tryền thống đoàn kết yêu nước trong suốt hơn 2000 năm của Phật giáo Việt Nam, xây dựng và phát triển Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” theo Hiến chương Giáo hội đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động cho chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (thứ nhất từ trái sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (thứ nhất từ trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật


Dịp này, tại đầu cầu Gia Lai cũng đã công bố quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 

 THANH NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.