Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11-2021), sáng 6-11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. 
Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị chức sắc trong Thường trực Ban Trị sự.
Trao đổi với đoàn, Hòa thượng Thích Từ Vân đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong đối với các hoạt động của Phật giáo trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai từ khi thành lập năm 1982 đến nay. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (phải) tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (1147)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Ảnh: Thanh Nhật
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và gửi lời chúc mừng đến toàn thể chức sắc, tăng ni, phật tử nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những đóng góp của tăng ni, phật tử trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và tỉnh nhà. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và toàn thể đồng bào Phật giáo đã tích cực hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, ủng hộ đồ bảo hộ và trang-thiết bị y tế cho các điểm cách ly tập trung, các bệnh viện; hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nấu cơm từ thiện cho hàng ngàn công dân thực hiện cách ly tập trung, giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, chung tay giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung mong rằng thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò trong việc đoàn kết tập hợp chức sắc, tăng ni và phật tử địa phương sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. 
Trước đó, chiều 5-11, đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.