Tháo rời vũ khí Nga bị bắt giữ ở Ukraine, phát hiện bí mật bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tháo rời các loại vũ khí Nga bị bắt giữ và thu hồi ở Ukraine, các chuyên gia phát hiện bên trong có hơn 450 linh kiện do nước ngoài sản xuất, theo Aljazeera.

Nhiều vũ khí Nga bị thu hồi hoặc bắt giữ ở Ukraine được cho là có chứa nhiều linh kiện và thành phần do nước ngoài, bao gồm các công ty phương Tây sản xuất. Ảnh Aljazeera
Nhiều vũ khí Nga bị thu hồi hoặc bắt giữ ở Ukraine được cho là có chứa nhiều linh kiện và thành phần do nước ngoài, bao gồm các công ty phương Tây sản xuất. Ảnh Aljazeera


Hơn 450 linh kiện do nước ngoài sản xuất đã được tìm thấy trong các vũ khí Nga bị thu hồi ở Ukraine. Đây là bằng chứng cho thấy Moscow đã mua lại các công nghệ quan trọng từ nhiều công ty ở Mỹ, châu Âu và châu Á trong những năm trước khi phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, Aljazeera dẫn một báo cáo mới của Viện nghiên cứu quốc phòng Royal United Services (RUSI) cho biết.

Kể từ khi bắt đầu xung đột với Nga cách đây 5 tháng, quân đội Ukraine đã chiếm được hoặc thu hồi được nhiều vũ khí nguyên vẹn hoặc hư hỏng một phần của Nga ở chiến trường. Theo nghiên cứu của RUSI, sau khi được tháo rời, 27 trong số các hệ thống vũ khí này, từ tên lửa hành trình đến hệ thống phòng không của Nga đều được hình thành nhờ vào các linh kiện của phương Tây.

Điều đó có nghĩa là Nga dựa đáng kể vào các linh kiện của nước ngoài, trong đó có phương Tây để chế tạo vũ khí.

Theo RUSI, khoảng 2/3 số linh kiện trong vũ khí Nga được sản xuất bởi các công ty có trụ sở tại Mỹ, dựa trên vũ khí thu hồi từ Ukraine.

Các linh kiện và thành phần do Công ty Thiết bị Analog và Texas Instruments có trụ sở tại Mỹ sản xuất chiếm gần 1/4 tổng số các linh kiện phương Tây trong vũ khí Nga.

Các linh kiện và thành phần khác đến từ các công ty ở các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và Vương quốc Anh.

Các nhà nghiên cứu của RUSI cho biết, tên lửa hành trình 9M727 của Nga - một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Moscow có thể bay ở độ cao thấp để né tránh radar và có thể tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm km - chứa 31 thành phần nước ngoài.

Trong một trường hợp khác, một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga - đã được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev - cũng có 31 thành phần nước ngoài. Một số bộ phận do Tập đoàn Intel và công ty bán dẫn Xilinx của Mỹ sản xuất.

Jack Watling, một chuyên gia về tác chiến trên bộ tại RUSI cho biết: “Các loại vũ khí của Nga phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị điện tử của phương Tây".

RUSI nhận định, việc tăng cường các biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu có thể khiến Nga khó bổ sung kho vũ khí của họ bao gồm tên lửa hành trình.



https://danviet.vn/thao-roi-vu-khi-nga-bi-bat-giu-o-ukraine-phat-hien-bi-mat-bat-ngo-20220809060058217.htm

Theo Phương Đăng (Dân Việt/Aljazeera)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.