Tàu nước ngoài đầu tiên cập cảng Ukraine, nhà máy Zaporizhia bị tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov thông báo một tàu chở hàng nước ngoài đã đến Ukraine hôm 7-8. Đây là con tàu đầu tiên cập cảng nước này từ khi chiến sự với Nga bắt đầu vào tháng 2.

Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Oleksandr Kubrakov cho biết tàu chở hàng tổng hợp Fulmar S mang cờ Barbados đã cập cảng Chornomorsk của Ukraine và sẽ chở ngũ cốc rời đi.

Ông Kubrakov cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo các cảng của chúng tôi có thể tiếp nhận và xử lý nhiều tàu hơn. Chúng tôi hy vọng trong 2 tuần tới, có thể chứng kiến việc 3-5 tàu cập cảng mỗi ngày".


 

Tàu chở hàng Fulmar S mang cờ Barbados đã cập cảng Chornomorsk của Ukraine. Ảnh: Reuters
Tàu chở hàng Fulmar S mang cờ Barbados đã cập cảng Chornomorsk của Ukraine. Ảnh: Reuters


Ông Kubrakov nói thêm: "Sự kiện này là một tín hiệu quan trọng cho thấy thương vụ vận chuyển ngũ cốc là cơ hội kinh doanh an toàn và quan trọng nhất là có lợi nhuận cho các chủ tàu khi quay trở lại các cảng của Ukraine". Bộ trưởng Kubrakov cho biết Ukraine đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng qua các hải cảng ở Biển Đen.

 

 Đoàn kiểm tra gồm đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Quốc đến tàu chở hàng M/V Fulmar S gần phía Tây Bắc của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5-8. Ảnh: Reuters
Đoàn kiểm tra gồm đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Quốc đến tàu chở hàng M/V Fulmar S gần phía Tây Bắc của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5-8. Ảnh: Reuters



Hãng Reuters đưa tin Ukraine đang bắt đầu nối lại xuất khẩu ngũ cốc dưới nỗ lực của Trung tâm điều phối chung (JCC), đơn vị giám sát hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc vẫn đang bị "mắc kẹt" trong các kho chứa của Ukraine.

Trước đó, hôm 5-8, ba tàu chở ngũ cốc đã rời các cảng của Ukraine. Đây cũng là các tàu chở hàng đầu tiên rời cảng Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Điều này đánh dấu những bước tiến tiếp theo trong nỗ lực của chính phủ Kiev nhằm phục hồi nền kinh tế sau 5 tháng chiến sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhận định việc nối lại xuất khẩu là tích cực, nhưng cho rằng rủi ro an ninh vẫn còn. Phát biểu vào tối 7-8, ông Zelenskiy nói: "Mối đe dọa về các hành động khiêu khích vẫn còn. Nhưng nếu các đối tác của chúng tôi thực hiện một phần cam kết và đảm bảo an ninh cho nguồn cung cấp, thì sẽ thực sự giải quyết được cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu".


 

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bên ngoài thành phố Enerhodar vào ngày 4-8. Ảnh: Reuters
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bên ngoài thành phố Enerhodar vào ngày 4-8. Ảnh: Reuters


Trong diễn biến khác, Công ty Sản xuất Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Energoatom cho biết Nga đã nã pháo vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hai lần chỉ trong vài giờ.

Hãng Ukrinform dẫn thông báo của Công ty Energoatom cho biết: "Tối 5-8, Nga đã nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lần thứ hai bằng hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS). Ba quả đạn bắn trúng nhà máy, gần một trong những tổ máy điện nơi đặt lò phản ứng hạt nhân. Có nguy cơ rò rỉ hydro và bắn tung tóe các chất phóng xạ. Nguy cơ hỏa hoạn cao. Hiện chưa có thương vong". Các nhân viên Ukraine của nhà máy đang thực hiện tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn hạt nhân và bức xạ và loại bỏ hậu quả thiệt hại.

Phía Ukraine cáo buộc Nga trước đó đó đã bắn vào nhà máy Zaporizhia lúc 14 giờ 30. Ba vụ nổ đã được ghi nhận gần khu công nghiệp của nhà máy.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào nhà máy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc pháo kích đã làm hỏng hai đường dây điện và một đường ống dẫn nước, khiến hơn 10.000 cư dân không có nước và điện.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm 6-8 nhận định vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có khả năng gây ra "hậu quả thảm khốc".

Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo tình hình xung quanh nhà máy Zaporizhzhia có thể sẽ ngày càng nguy hiểm hơn, vì cuộc giao tranh nặng nề nhất đang dịch chuyển về hướng của nhà máy điện.

 

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.