Chuyên gia Australia: Con đường thoát ra khỏi COVID-19 vẫn còn dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hầu hết các chuyên gia y tế Australia đều cho rằng đại dịch COVID-19 sẽ không biến mất một cách nhanh chóng mà nhiều khả năng sẽ trở thành dịch bệnh kéo dài.
 

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Melbourne, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Melbourne, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Nhận định về con đường thoát ra khỏi đại dịch COVID-19, hầu hết các chuyên gia y tế Australia đều cho rằng loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 gần như chắc chắn là điều không thể và đại dịch sẽ không biến mất một cách nhanh chóng mà nhiều khả năng sẽ trở thành dịch bệnh kéo dài.

Theo giáo sư Eddie Holmes, nhà nghiên cứu về sự tiến hóa của virus thuộc Đại học Sydney, "sẽ không có ngày chúng ta sẽ thức dậy và nói rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thay vào đó, mọi chuyện sẽ xảy ra dần dần, và theo thời gian, con người sẽ nghĩ về căn bệnh này theo một cách khác đi."

Chia sẻ quan điểm này, nhà nghiên cứu về virus Ian Mackay của Đại học Queensland cho biết "ngay cả với tỷ lệ tiêm chủng cao trên toàn cầu, chúng ta còn lâu mới có thể ngăn chặn được hoàn toàn sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2.

Ông Mackay nói: "Có quá nhiều virus lấn át chúng ta đến nỗi hầu hết các loại vaccine sẽ phải vật lộn để ngăn chặn sự lây nhiễm, bất kể loại vaccine đó tốt đến mức nào.

Tuy nhiên, rất may là ngay cả trong trường hợp không đạt được miễn dịch cộng đồng, vaccine cũng làm giảm đáng kể tình trạng bệnh nặng, điều này có nghĩa là ít người phải nhập viện hơn và ít người tử vong hơn.

Giáo sư Holmes dự báo, theo thời gian, COVID-19, giống như các bệnh truyền nhiễm khác như cúm, sẽ trở thành bệnh dịch thường xuyên nhưng dễ kiểm soát hơn trong cuộc sống của con người.

Ông nói ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao, virus vẫn sẽ tồn tại và điều quan trọng là "chúng ta giảm được gánh nặng do dịch bệnh gây ra."

Cũng liên quan đến COVID-19, nhà nghiên cứu về virus và bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Griffith, Lara Herrero khẳng định để bảo vệ những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và giữ cho hệ thống y tế không bị quá tải, điều cần thiết là dỡ bỏ dần dần các hạn chế và duy trì một số biện pháp an toàn phòng dịch để duy trì tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở mức thấp nhất có thể.

Theo các chuyên gia y tế, khó có thể dự báo chính xác khi nào COVID-19 chuyển thành bệnh đặc hữu. Điều này tùy thuộc vào mỗi quốc gia, tỷ lệ tiêm chủng, mức độ miễn dịch cộng đồng (bao gồm cả miễn dịch sau khi nhiễm bệnh) và lượng virus lây lan trong cộng đồng. Việc tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng bệnh có thể trở thành chìa khóa để tăng khả năng miễn dịch cộng đồng.

Theo Nguyễn Minh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.