Trung Quốc lại bùng dịch Covid-19, Singapore căng thẳng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc đề cao cảnh giác sau khi ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19 vào ngày 20-10.

Reuters dẫn lời Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 20-10 cho biết trong 24 giờ qua, nước này báo cáo 30 ca mắc mới Covid-19, tăng so với 25 ca một ngày trước đó. Trong 30 ca mới có 17 ca cộng đồng, tăng so với 9 ca ngày 18-10.

17 ca cộng đồng này đến từ Nội Mông, Cam Túc, Bắc Kinh, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây và Ninh Hạ.

Đây là đợt bùng phát Covid-19 mới nhất tại Trung Quốc, vài ngày sau khi nước này phát hiện 2 đợt bùng phát liên quan tới biến thể Delta ở các tỉnh Đông Bắc và ven biển.

 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh ngày 20-10. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh ngày 20-10. Ảnh: Reuters


Các đợt bùng phát mới bắt nguồn từ một nhóm du khách cao tuổi đến từ TP Thượng Hải. Thời báo Hoàn cầu cho biết có thể họ "liên quan tới các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài". Bảy người cao tuổi trong chuyến đi từ ngày 9 đến ngày 15-10 đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước khi rời TP Thượng Hải và ở Nội Mông vào ngày 13-10. Họ đi qua một số thành phố bao gồm Ejin Banner giáp Mông Cổ, nơi đang bùng dịch Covid-19 trở lại.

Riêng thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 1 ca Covid-19 ngày 19-10. Bệnh nhân trở về từ tỉnh Cam Túc. Đây là ca cộng đồng đầu tiên ở Bắc Kinh sau hơn 70 ngày. Chính quyền Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ hơn 250 người có liên hệ với bệnh nhân này.

Chuyên gia hô hấp Wang Guangfa tại Bệnh viện ĐH Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc đã loại bỏ các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng được một thời gian. Vì vậy, những ca mắc gần đây có thể liên quan tới hoạt động nhập cảnh.

Chuyên gia này cho biết virus SARS-CoV-2 có thể đã xâm nhập Trung Quốc thông qua các thành phố cảng trong khu tự trị Nội Mông.

 


Bệnh viện Singapore gặp áp lực nặng

Số lượng bệnh nhân Covid-19 trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) tiếp tục tăng khiến các bệnh viện Singapore chịu áp lực và căng thẳng đáng kể, Bộ Y tế Singapore (MOH) thừa nhận ngày 19-10. Hiện có 71 bệnh nhân đang điều trị trong ICU, tăng từ 67 người ngày 18-10.

 
Singapore hiện có 246 ca tử vong và 154.725 ca mắc Covid-19. Ảnh: The Straits Times
Singapore hiện có 246 ca tử vong và 154.725 ca mắc Covid-19. Ảnh: The Straits Times


"Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các trường hợp mắc Covid-19 trong vài ngày tới để xác định xem đây có phải là đợt tăng đột biến hay chỉ là tăng số ca mắc bình thường" - MOH thông báo.

Trong tuần qua, MOH nhận thấy lượng người tới các trung tâm mua sắm nhiều hơn, người dân tập trung trên đường Orchard đông hơn và lưu lượng giao thông công cộng tăng nhẹ.

MOH kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh nền, hạn chế các hoạt động xã hội và chỉ đi ra ngoài nếu cần thiết. Ngày 19-10, Singapore ghi nhận thêm 7 ca tử vong và 3.994 ca Covid-19, nâng tổng số ca tử vong và ca mắc lên 246 và 154.725 ca.


Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.