Tổng thống Biden: Sẽ ép Trung Quốc theo luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Joe Biden hôm 25-3 cam kết buộc Trung Quốc hành xử theo luật pháp quốc tế, đồng thời chỉ tích những đảng viên Cộng hòa phản đối ông.
Xuyên suốt phiên họp báo Nhà Trắng đầu tiên kéo dài hơn 1 giờ, ông chủ Nhà Trắng thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng, thi thoảng nhìn vào giấy đọc và trả lời câu hỏi của phóng viên một cách bình tĩnh.
Giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung rơi xuống mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, Tổng tống Biden nhấn mạnh Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh bất chấp hàng loạt bất đồng liên quan đến những vấn đề như thương mại, dân chủ và quân sự.
Tổng thống Biden tuyên bố sẽ ép Trung Quốc "chơi theo luật lệ quốc tế, cạnh tranh công bằng, giao thương công bằng".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó, Tổng thống Biden còn chỉ trích những đảng viên Công hòa ủng hộ các đạo luật hạn chế di cư được đệ trình ở nhiều cơ quan lập pháp bang, nói rằng những đạo luật này còn tồi tệ hơn "Jim Crow" – ám chỉ những đạo luật địa phương và bang được áp đặt ở các bang phía Nam sau cuộc Nội chiến Mỹ để hợp pháp hóa việc phân chia chủng tộc.
Gặp thách thức trong việc kiểm soát làn sóng trẻ em di cư không có người lớn đi kèm xin tị nạn tại biên giới phía Nam, Tổng thống Biden dường như ám chỉ những đảng viên Cộng hòa chỉ trích chính sách của ông là "vô nhân đạo".
Về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, ông chủ Nhà Trắng đề ra mục tiêu mới: 200 triệu mũi tiêm trong 100 ngày đầu nắm quyền. Tổng thống Biden khẳng định mục tiêu 100 triệu mũi trong 100 ngày nắm quyền đã hoàn thành vào tuần rồi, sớm hơn 42 ngày so với dự kiến và đây là lí do ông đề ra cột mốc mới "đầy tham vọng".

Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu tiêm phòng Covid-19 mới: 200 triệu mũi trong 100 ngày đầu nắm quyền. Ảnh: Reuters
Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu tiêm phòng Covid-19 mới: 200 triệu mũi trong 100 ngày đầu nắm quyền. Ảnh: Reuters
Cảnh báo Triều Tiên
Tổng thống Biden hôm 25-3 tuyên bố Mỹ vẫn duy trì chính sách ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cảnh báo sẽ phản ứng tương xứng nếu Bình Nhưỡng leo thang căng thẳng.
Theo ông Biden, các vụ phóng của Triều Tiên vi phạm nghị quyết 1718 của Liên Hiệp Quốc (LHQ), ra đời vào năm 2006 để cơ quan này áp lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng vì các vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.
Không lâu sau tuyên bố của Tổng thống Biden, phái đoàn Mỹ tại LHQ khẳng định ủy ban phụ trách trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp vào ngày 26-3, theo yêu cầu của Washington, nhằm thảo luận các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên hôm 25-3 thực hiện đợt phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ảnh: AP
Triều Tiên hôm 25-3 thực hiện đợt phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ảnh: AP
Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.