Hải quân Trung Quốc thu thập dữ liệu gì về Biển Đông?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc đang sử dụng các cơ sở xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam để thu thập dữ liệu hỗ trợ các hoạt động hải quân của Trung Quốc (PLAN) ở Biển Đông

Nhà khí tượng học thuộc hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc quan sát trái phép ở đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào năm 2010. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH BENARNEWS
Nhà khí tượng học thuộc hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc quan sát trái phép ở đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào năm 2010. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH BENARNEWS

 
Báo BenarNews hôm 24.3 dẫn nghiên cứu từ quân đội Trung Quốc và một số tài liệu khác cho thấy các nhà khoa học dân sự và quân nhân đóng trú trái phép trên những thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa và Hoàng Sa đang thu thập nhiều loại thông tin về thủy triều, thủy văn, khí tượng… Ngoài ra, các tàu khảo sát khoa học của Trung Quốc thường thăm dò độ sâu của Biển Đông, thu thập các mẫu sinh vật và trầm tích cũng như vẽ bản đồ đáy biển.
Dữ liệu nói trên có giá trị vì nó giúp hải quân Trung Quốc nắm rõ các yếu tố cấu thành “môi trường không gian chiến trường đại dương”, theo Giáo sư Ryan Martinson tại Viện nghiên cứu hàng hải Trung Quốc thuộc Trường Chiến tranh hải quân Mỹ.
Ông Martinson còn cho rằng dữ liệu hỗ trợ các hoạt động hải quân của Trung Quốc (PLAN) ở Biển Đông và giúp quân đội nước này chuẩn bị cho những cuộc xung đột tiềm tàng trên Biển Đông.
Ông giải thích rằng thủy triều, dòng chảy, độ cao của sóng, nhiệt độ, gió và độ mặn đều thay đổi. “Khả năng đoán trước những thay đổi này rất quan trọng đối với PLAN vì những yếu tố này tác động trực tiếp tới các chiến dịch hải quân, mọi thứ từ điều hướng cơ bản đến việc sử dụng khí tài cho tình báo, giám sát và do thám”, ông Martinson nhận định với BenarNews.
Cũng theo Giáo sư Matinson, những cơ sở mới Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa có thể hỗ trợ những tàu Trung Quốc có nhiệm vụ thả phao theo dõi các điều kiện của nước trong vùng biển rộng lớn. Ngoài ra, những cơ sở này cho phép PLAN điều thêm nhân sự đến Trường Sa, trong đó có nhà khí tượng học và kỹ sư để hỗ trợ quân đội Trung Quốc thu thập dữ liệu trọng yếu.
Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.