IS rút khỏi đông bắc thành phố lớn nhất Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà nước Hồi giáo (IS) rút chiến binh và vũ khí khỏi khu vực phía Đông Bắc thành phố Aleppo, sau khi thất bại trước lực lượng người Kurd và các nhóm vũ trang tại những nơi khác ở Syria.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: The Guardian
Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: The Guardian


IS rút chiến binh và một số vũ khí khỏi một số ngôi làng ở khu vực phía Đông Bắc Aleppo nhưng chưa hoàn toàn rút khỏi khu vực. Cư dân và các nhà hoạt động ở Aleppo cho biết họ nhìn thấy đoàn xe của IS sơ tán khỏi một số làng nhỏ ở Đông Bắc thành phố này và hướng về phía Đông. "Có những ngôi làng bị bỏ hoang trong vài ngày qua"-Reuters dẫn lời Abdullah Samer al Mashour, một cụ già người địa phương thuộc bộ tộc Mashhour nói.

"Đây không phải là rút lui hoàn toàn mà là rút lui có chiến thuật"-lãnh đạo của một nhóm nổi dậy tại Syria cho biết. Các nhóm nổi dậy khác chưa chiếm các khu vực IS đang rời bỏ vì IS chưa hoàn toàn rút quân, ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông cho rằng IS dường như đang chuẩn bị cho một đợt rút quân lớn hơn và kể lại nhóm cực đoan thậm chí còn phá hủy một tiệm bánh ở thị trấn al-Bab, cách Aleppo khoảng 40 km về phía Đông Bắc.

 

Những vùng lãnh thổ màu là vùng IS tuyên bố hiện diện hoặc kiểm soát. Phần màu xám do người Kurd nắm giữ. Đồ họa: BBC
Những vùng lãnh thổ màu là vùng IS tuyên bố hiện diện hoặc kiểm soát. Phần màu xám do người Kurd nắm giữ. Đồ họa: BBC


"Họ vẫn còn ở đó, nhưng họ rút hết các chiến binh nước ngoài, vũ khí hạng nặng và thay đổi vị trí", một chỉ huy của nhóm vũ trang giấu tên nói.

Theo Nhóm Giám sát Nhân quyền Syria, IS rút quân từ Aleppo về để củng cố đội hình nhằm chống lại lực lượng người Kurd và các nhóm đối lập đồng minh Syria ở phía đông. Từ sau chiến thắng ở Kobani, những nhóm này nắm thế chủ động và tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào IS.

"Mặt trận đã mở rộng"-Rami Abdulrahman, người điều hành nhóm quan sát nói và cho biết thêm IS vẫn còn kiểm soát khu vực rộng lớn ở tỉnh Aleppo.

Người đứng đầu của một trong những nhóm đối lập đồng minh Syria có tên Abu Issa cho biết họ đang phối hợp cùng người Kurd để đánh đuổi IS ra khỏi Tel Abyad, một thị trấn phía đông Kobani tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Aleppo là thành phố lớn nhất Syria. Khu vực Đông Bắc thành phố này là rìa phía Tây của vùng lãnh thổ IS chiếm đóng ở Syria và Iraq, sau khi các chiến binh cực đoan giành quyền kiểm soát Mosul của Iraq hồi năm ngoái.

IS tháng trước hứng chịu thất bại lớn đầu tiên tại Syria kể từ mùa hè năm ngoái. Nhóm cực đoan bị lực lượng dân quân người Kurd cùng các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đẩy lui khỏi Kobani. Lực lượng chính phủ Syria cũng tiến hành một chiến dịch riêng biệt, gây tổn thất cho nhóm này trong thời gian gần đây.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.