Chiến đấu cơ F-16 của UAE tới Jordan hỗ trợ không kích IS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả UAE và Jordan đều là thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại các chiến binh IS.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 7-2 đã điều một phi đội máy bay chiến đấu F-16 tới Jordan để tham gia không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
 

Chiến đấu cơ F-16 của UAE (Ảnh: AP)
Chiến đấu cơ F-16 của UAE (Ảnh: AP)


Một quan chức Jordan giấu tên khẳng định với AP rằng, các máy bay chiến đấu của UAE sẽ tham gia các cuộc không kích IS cùng với Jordan.

Tuy nhiên, trong thông báo của cơ quan thông tấn nhà nước WAM (UAE) không cho biết các chiến đấu cơ của nước này sẽ đóng vai trò như thế nào khi được điều đến Jordan.

Cả UAE và Jordan đều là thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại các chiến binh IS.

Cuối năm ngoái, UAE đã tạm dừng các cuộc không kích của mình sau khi một chiến đấu cơ Jordan bị rơi ở miền Bắc Syria và phi công đã bị bắt bởi các chiến binh IS. UAE- nơi có các căn cứ không quân được Liên minh sử dụng để tấn công IS - không đưa ra lý do việc ngừng tham gia không kích IS của mình.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh hành quyết bằng cách thiêu sống phi công Jordan, Muath al-Kaseasbeh trong một chiếc lồng.

Đoạn video hành quyết phi công Muath al-Kaseasbeh đã thổi bùng lên làn sóng giận dữ tại Jordan và các nước trong khu vực. Jordan đã thề sẽ trả thù và cho biết sẽ tăng cường tấn công vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Theo các phương tiện truyền thông Jordan, bắt đầu từ 5-2 vừa qua, các chiến đấu cơ của Jordan đã liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS.

Bộ trưởng Nội vụ Jordan, Hussein al-Majali hôm 7-2 nói với tờ al-Rai rằng, Jordan sẽ theo sát các tay súng IS ở "bất cứ nơi nào chúng có mặt".

Các cuộc không kích gần đây nhất là "sự khởi đầu của một quá trình liên tục để loại bỏ chúng (IS) và đánh bại hoàn toàn chúng", ông al-Majali nói.

Tuy nhiên, các vụ không kích đang làm dấy lên lo ngại về khả năng tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Jordan.

Bộ trưởng Nội vụ Jordan, Hussein al-Majali cho biết, an ninh tại nước này đã được thắt chặt và sẵn sàng trấn áp "những kẻ muốn can thiệp vào sự an toàn của Jordan". Ông cũng kêu gọi người dân Jordan thông báo về những hành vi đáng ngờ, đặc biệt là trong các khu phố có số lượng lớn cư dân không phải người Jordan.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.