Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc, ủng hộ Philippines và Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bài diễn văn đọc tối 30-5 tại Hội nghị an ninh châu Á đang được tổ chức ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng chỉ trích các hành động đơn phương gây căng thẳng của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với cách hành xử của Việt Nam và Philippines.

Một phiên họp trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-la 2014.
Một phiên họp trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-la 2014.

Trong bài diễn văn, Thủ tướng Abe cho rằng, một điều đáng tiếc hiện nay là nhiều thành quả tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á lại đang được dùng vào việc tăng cường quân bị, mua bán vũ khí. Thủ tướng Abe đã ám chỉ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên là nguyên nhân chính gây ra bất ổn khi ông tuyên bố châu Á đang chứng kiến những thử nghiệm nhằm thay đổi hiện trạng dựa trên sức mạnh hay đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trước những hành động gây hấn liên tiếp của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông, Thủ tướng Abe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và đưa ra 3 nguyên tắc giải quyết căng thẳng.

Thủ tướng Abe nói: “Động thái nhằm thay đổi hiện trạng bằng những việc đã rồi là đối tượng phải chịu sự chỉ trích mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải tuân thủ triệt để 3 nguyên tắc bao gồm: phải đưa ra đòi hỏi chủ quyền chính xác căn cứ theo luật pháp quốc tế, không được sử dụng sức mạnh và cưỡng ép để thực hiện đòi hỏi chủ quyền, các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình”.

Thủ tướng Abe công khai ủng hộ cách ứng xử của Việt Nam và Philippines trong căng thẳng hiện nay với Trung Quốc.

“Chính phủ Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của Philippines trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo 3 nguyên tắc này. Chính phủ Nhật Bản cũng ủng hộ chủ trương của Việt Nam giải quyết vấn đề thông qua đối thoại”-ông Abe nhấn mạnh.

Thủ tướng Abe lên tiếng yêu cầu Trung Quốc kiềm chế và cho rằng bây giờ chính là lúc các nước liên quan cần cùng nhau cam kết mạnh mẽ không thực hiện các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng.

Thủ tướng Abe cũng cam kết hỗ trợ các nước ASEAN trong nỗ lực đảm bảo an ninh trên biển, trên không, cũng như duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đồng thời bày tỏ hy vọng một Bộ Quy tắc ứng xử có hiệu lực thực sự trên Biển Đông sẽ sớm được ASEAN và Trung Quốc xây dựng.

Liên quan đến vụ áp sát gần đây giữa máy bay chiến đấu của Trung Quốc và máy bay do thám của Nhật Bản trên biển Hoa Đông, Thủ tướng Abe kêu gọi Trung Quốc thảo luận về việc xây dựng một cơ chế liên lạc trên biển và trên không nhằm phòng tránh các sự cố không kiểm soát được. Ông cũng đề nghị nâng cao vai trò của Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vốn có sự tham gia của các nước liên quan như ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc nhằm thảo luận về việc hạn chế chạy đua vũ trang và minh bạch hóa ngân sách quốc phòng.

Hội nghị an ninh châu Á lần này được coi là cơ hội để Thủ tướng Abe giải thích về nỗ lực của mình trong việc nới lỏng những giới hạn của bản Hiến pháp hòa bình của nước này vốn không cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản chiến đấu ở nước ngoài. Ông Abe khẳng định với việc cho phép sử dụng quyền phòng vệ tập thể, Nhật Bản mong muốn đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình thế giới.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.