Mỹ: Trung Quốc là bên duy nhất gây hấn và khiêu khích ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bà Psaki cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện “mối quan tâm ở mức độ thích hợp” về tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay.

Trong cuộc họp báo thường ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (27-5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Mỹ chưa có đủ thông tin để xác nhận việc một tàu cá của Việt Nam bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách vị trí giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép khoảng 17 hải lý.
 

  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki

Tuy nhiên, bà Jen Psaki khẳng định chỉ có Trung Quốc là bên khiêu khích trong căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.

Bà Psaki nói: “Vâng, chúng tôi có nghe nói về vụ việc. Chúng tôi không có thông tin độc lập và vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm bổ sung thêm thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo ngại về hành vi nguy hiểm và đe dọa của các tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và thực hiện các bước đi nhằm làm giảm căng thẳng, hành xử có trách nhiệm để giải quyết vấn đề một cách an toàn”.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh và tàu quét mìn để bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bà Psaki cho rằng “đây là những hành động khiêu khích và làm gia tăng căng thẳng”.

Cũng theo bà Psaki, Mỹ sẽ giữ vững lập trường không đứng về bất kỳ bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông và nếu Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng leo thang, Mỹ sẽ thể hiện “mối quan tâm ở mức độ thích hợp”.

Đáng chú ý, khi một phóng viên đặt câu hỏi: “Bà bày tỏ quan ngại về những hành động của Trung Quốc trong khu vực, bà có bất kỳ mối quan tâm nào đến hành động của Việt Nam? Bà có tin rằng Việt Nam cũng có thể có các hành động khiêu khích?”

Bà Psaki thẳng thắn trả lời: “Đó chính là những hành động khiêu khích ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc”.

Liên quan đến vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981, bà Psaki: “Tôi sẽ không đưa ra suy đoán về vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan. Vấn đề chúng tôi quan tâm là hành động khiêu khích của Trung Quốc với các tàu cá Việt Nam cũng như các báo cáo về hành vi gây hấn của họ. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi khuyến khích các bên duy trì đối thoại với nhau”.

Cũng theo bà Psaki, Mỹ sẽ thông qua tất cả các bên để tìm kiếm thông tin liên quan tới vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.