60 học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ viết về xây dựng Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-9, tại Hội trường Báo Gia Lai (TP. Pleiku), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2022 với chủ đề “Kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng” với sự tham gia của 60 nhà báo, phóng viên của Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các địa phương trong tỉnh. 

Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phương Vi
Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phương Vi

Dự lễ khai mạc có các ông: Tống Thới Mốc-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày (24 và 25-9), các học viên sẽ được Vụ trưởng, Phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân Nguyễn Văn Bắc truyền đạt các chuyên đề về: một số vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; nội dung, đối tượng viết về xây dựng Đảng.

Vụ trưởng, Phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân Nguyễn Văn Bắc truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại lớp tập huấn. Ảnh: Phương Vi
Vụ trưởng, Phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân Nguyễn Văn Bắc truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại lớp tập huấn. Ảnh: Phương Vi

Trong đó, ngoài được tìm hiểu cụ thể, nắm trọng tâm các văn bản chỉ đạo của Đảng, các nhà báo, phóng viên sẽ xác định rõ viết về xây dựng Đảng là viết về vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng; cách viết một tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng sao cho hấp dẫn; lựa chọn đề tài sao cho đúng, trúng; cách thể hiện một bài viết về xây dựng Đảng và một số gợi mở viết bài tham gia giải Búa Liềm Vàng…

Tại lớp tập huấn, các học viên cũng trao đổi, thảo luận về cách thức tác nghiệp, phát hiện đề tài cũng như chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài về xây dựng Đảng. Vụ trưởng, Phóng viên cao cấp Nguyễn Văn Bắc cũng ghi nhận và giải đáp, hướng dẫn cụ thể đối với từng thắc mắc của học viên. 

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Phương Vi
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Phương Vi

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng là một chủ đề có vị trí quan trọng của các cơ quan báo chí. Vì vậy, lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền. Qua đó, lớp tập huấn giúp hội viên, phóng viên nâng cao kỹ năng khai thác các đề tài, phát huy tính sáng tạo trong tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và có động lực tham gia giải báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh, cấp quốc gia”.

PHƯƠNG VI

60 học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ viết về xây dựng Đảng ảnh 4

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.