Gia Lai: Tăng cường tuyên truyền Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-12, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 5341/Vp-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 6-12, tỉnh đã tiếp nhận 154 máy tính các loại và gần 1,3 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả hơn, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 1627/KH-UBND ngày 25-10-2021 của UBND tỉnh về Phát động và triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, vận động các cá nhân và gia đình ủng hộ cho chương trình bằng cách trao tặng các máy tính cũ, các thiết bị điện tử thông minh cũ còn sử dụng được cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.
Đại diện Tỉnh Đoàn trao máy tính bảng cho các em học sinh khó khăn tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Hà Đức Thành
Đại diện Tỉnh Đoàn trao máy tính bảng cho các em học sinh khó khăn tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Hà Đức Thành
Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai phương án đảm bảo đường truyền tín hiệu internet trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện phục vụ cho phương án dạy và học trực tuyến đối với các cấp học và tại các địa phương; chương trình hỗ trợ phủ sóng 100% các điểm chưa có kết nối internet di động trên toàn tỉnh; phương án hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến bao gồm: phần mềm, máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền internet đảm bảo việc dạy, học trực tuyến. 
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trong toàn tỉnh tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình; tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, để tổ chức trao tặng kịp thời đến các em học sinh đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch. 
Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nội dung Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, hiểu và đồng lòng ủng hộ.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).