Lâm Đồng: Đăng hoang tin 'có người chết vì Covid-19', bị phạt 9 tháng tù treo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Đinh Vĩnh Sơn đã dùng tài khoản Facebook đăng hoang tin về Covid-19 để vu oan cho người khác.
Bị cáo Đinh Vĩnh Sơn tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng 6.5. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Bị cáo Đinh Vĩnh Sơn tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng 6.5. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Sáng 6.5, TAND H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, ngụ xã Đạ P’Loa, H.Đạ Huoai) về tội “Đưa hoặc sử dụng thông tin trái phép lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, do mâu thuẫn, tranh cãi nhau trên mạng xã hội facebook với anh Hồ Hoàng Duy (ngụ TP.Đà Lạt), Sơn lập một tài khoản facebook có tên "Hồ Hoàng Duy" để giả mạo facebook thật của anh Duy.
Sau đó, Sơn dùng tài khoản facebook Hồ Hoàng Duy giả mạo cố ý tạo mâu thuẫn giữa bạn bè với anh Hồ Hoàng Duy.
Ngày 1.4, Sơn dùng tài khoản facebook giả mạo Hồ Hoàng Duy đăng hoang tin về việc "tại Đà Lạt có 1 ca tử vong vì Covid-19". Sau hơn 1 ngày đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook, Sơn xóa tài khoản facebook giả mạo Hồ Hoàng Duy.
Ngày 7.4, Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với Đinh Vĩnh Sơn. Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Vĩnh Sơn 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng và phạt hành chính với số tiền 30 triệu đồng.
Theo Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm