10 đối tượng gây rối ở Bình Thuận lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mười bị cáo tham gia gây rối trật tự, đập phá tài sản tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vào các ngày 10 và 11-6 bị tòa tuyên phạt từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam

TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ngày 23-7 đã xét xử sơ thẩm 10 bị cáo có hành vi quá khích, manh động trong vụ gây rối xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, vào các ngày 10 và 11-6-2018. Mười bị cáo gồm: Phạm Sang (26 tuổi), Ngô Đức Duyên (20 tuổi), Ngô Văn Đặt (29 tuổi), Nguyễn Chương (23 tuổi), Đỗ Văn Ngọc (22 tuổi), Lê Văn Liêm (23 tuổi), Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi) và Phan Thanh Nam (28 tuổi). Các bị cáo cùng ngụ thị trấn Phan Rí Cửa.

HĐXX đã tuyên phạt Phạm Sang, Đỗ Văn Ngọc cùng mức án 3 năm 6 tháng tù giam; Ngô Văn Đặt, Nguyễn Chương 3 năm tù; Ngô Đức Duyên, Phan Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Sang, Lê Văn Liêm 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Mẹo, Nguyễn Minh Kha 2 năm tù cùng tội danh "Gây rối trật tự công cộng". 

Theo cáo trạng của VKSND huyện Tuy Phong, sáng 10-6, rất nhiều người dân đã tụ tập trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong. Khi lực lượng chức năng yêu cầu giải tán, một số người quá khích đã la hét, hô hào dùng gạch đá, gậy gộc tấn công lực lượng công an, làm một số cảnh sát bị thương. Những người quá khích, trong đó có các bị cáo nói trên, còn đập phá gây hư hỏng 4 ô tô công vụ; đồng thời chặn các phương tiện lưu thông qua khu vực này, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Lê Trường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.