Gia Lai: Nhiều địa phương hỗ trợ xăng và thực phẩm cho người dân về từ vùng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-10, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngã tư đường tránh (làng C, xã Gào, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Pleiku” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku tổ chức chương trình hỗ trợ xăng cho người dân đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch Covid-19. 
Với tinh thần tương thân, tương ái, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Pleiku” đã hỗ trợ xăng và nước suối cho người dân khi qua chốt kiểm dịch Covid-19 (làng C, xã Gào, TP. Pleiku). Ảnh: Văn Thành
Với tinh thần tương thân, tương ái, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Pleiku” đã hỗ trợ xăng và nước suối cho người dân khi qua chốt kiểm dịch Covid-19 (làng C, xã Gào, TP. Pleiku). Ảnh: Văn Thành
Đoàn đã hỗ trợ 200 lít xăng và hơn 200 chai nước suối cho người dân khó khăn từ các tỉnh, thành phía Nam đi xe máy về quê khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. Được biết, số quà trên do Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Pleiku” kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn TP. Pleiku ủng hộ.
• Từ ngày 7 đến 8-10, UBND xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhóm thiện nguyện triển khai chương trình “Nấu xôi từ thiện” hỗ trợ người dân đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê đi qua địa bàn xã. Theo đó, chương trình đã hỗ trợ hơn 2.200 hộp xôi, 2.000 chai nước suối và 700 lít xăng.
HÀ PHƯƠNG - VĂN THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.