Cán bộ thôn "hai giỏi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ông Võ Thiên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Thuận (xã Cư An, huyện Đak Pơ) còn làm kinh tế giỏi và tiên phong trong công tác xã hội. Ông xứng đáng với danh hiệu “hai giỏi” mà người dân địa phương tôn vinh.

Năm 1990, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Thiên trở về địa phương rồi lập gia đình. Ngày mới ra riêng, vợ chồng ông được bố mẹ cho 5 sào đất. Không có vốn liếng, vợ chồng ông phải làm thuê đủ thứ việc lấy tiền mua hạt giống, phân bón để trồng rau. Tuy nhiên, giá rau bấp bênh nên thu nhập cũng không ổn định. Chính vì vậy, năm 2012, khi tích góp được một số tiền, vợ chồng ông mua thêm bò về nuôi và chuyển đổi 5 sào rau sang trồng cỏ. Cứ thế, đàn bò phát triển, ông bán lấy tiền mua thêm đất đầu tư trồng bời lời, bạch đàn và mía. “Hiện nay, gia đình tôi có 14 con bò và 3 ha cây trồng các loại. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về 200-300 triệu đồng từ bán bò và nông sản”-ông Thiên cho hay.

  Nhờ ông Võ Thiên vận động, người dân đã đóng góp tiền làm đường điện chiếu sáng góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Nhật Hào
Ông Võ Thiên vận động người dân đóng góp tiền lắp điện chiếu sáng. Ảnh: Nhật Hào


Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Thiên còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Với sự nhiệt huyết và uy tín của mình, từ năm 1991 đến năm 2010, ông liên tục được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ như: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Cuối năm 2010, ông xin nghỉ việc để tập trung phát triển kinh tế gia đình. Năm 2013, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn An Thuận. Đến năm 2019, sau khi sáp nhập thôn An Hòa vào thôn An Thuận (lấy tên là thôn An Thuận), ông tiếp tục làm Bí thư Chi bộ và được bầu giữ chức Trưởng thôn. “Một lúc gánh vác 2 chức vụ, tôi rất lo lắng. Bởi sau khi sáp nhập thôn, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể cũng còn mới và nhiều bỡ ngỡ. Vì thế, tôi luôn nghiên cứu tìm giải pháp hiệu quả trong chỉ đạo cũng như quản lý làm sao để xây dựng thôn phát triển, đặc biệt là hoàn thiện cơ sở hạ tầng và giảm nghèo”-ông Thiên bộc bạch.

Cùng chúng tôi dạo bước trên tuyến đường bê tông rộng rãi, ông Thiên cho biết: Nhờ nhiều năm làm Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ông có kinh nghiệm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tuyên truyền, vận động bà con tham gia các phong trào thi đua. Đặc biệt, ông đã vận động người dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập. Nhờ đó, đến nay, thôn An Thuận chỉ còn 12 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. Người dân trong thôn tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng, có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường, tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Trong 3 năm gần đây, người dân trong thôn đã đóng góp 21 triệu đồng mua bóng đèn để thắp sáng 3,5 km đường giao thông; hiến 450 m2 đất để mở rộng các tuyến đường nội thôn và 11.000 m2 đất để mở rộng tuyến đường nội đồng dài 11 km nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Ông Nguyễn Thanh Hải cho hay: “Cán bộ thôn vận động hợp lý nên gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường nội thôn và đóng góp tiền mua bóng điện thắp sáng. Nhờ đó, đường làng ngõ xóm rộng rãi, sạch sẽ, đi lại vào buổi tối an toàn”.

Với những đóng góp thiết thực, năm 2021, ông Thiên được Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo; được Trưởng Công an huyện Đak Pơ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ông Trần Quốc Khoa-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cư An-cho biết: “Đồng chí Võ Thiên không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình mà còn rất năng nổ, nhiệt tình trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Nhờ đó, Chi bộ thôn An Thuận nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, đời sống người dân trong thôn ngày một nâng cao”.

 

 NHẬT HÀO

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.