Pleiku: Lan tỏa những điển hình học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP. Pleiku, cán bộ và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thành phố Pleiku trao giải cho các thí sinh đạt giải trong Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.N
Thành phố Pleiku trao giải cho các thí sinh đạt giải trong Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.N

Ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku-cho biết: “Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng một số giải pháp trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đó là tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong tổ chức thực hiện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thi kể chuyện về Bác. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, rèn luyện, thực hiện các chuẩn mực đạo đức và ứng xử công vụ. Đồng thời, quan tâm biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và toàn xã hội”.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Pleiku, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt là đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chung sức cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nổi bật trong thành quả đó là Pleiku được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công an TP. Pleiku đã triển khai hiệu quả mô hình sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện-một bài học”. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự giác xây dựng chương trình hành động, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

Tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo Bác tại Thành phố Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật
Tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo Bác tại thành phố Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật



Thượng tá Phan Nhật Toàn-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố-cho biết: “Đảng bộ Công an thành phố đã lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, duy trì gần 30 câu lạc bộ phòng-chống tội phạm. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn tin có giá trị giúp điều tra khám phá các vụ án, vận động hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật và đối tượng truy nã ra đầu thú, giao nộp hàng trăm loại vũ khí và vật liệu nổ... Mới đây, gần 50 tập thể và cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP. Pleiku khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thời gian qua, Hội Nông dân TP. Pleiku đã triển khai sâu rộng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp hơn 1.850 ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương. Hàng năm, có trên 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Mới đây, hơn 60 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ ở TP. Pleiku cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực học tập và làm theo Bác, thực hiện các phong trào thi đua gắn với phát huy tinh thần tương thân tương ái, triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”. Tiêu biểu như chi hội Phụ nữ làng Mơ Nú (xã Ia Kênh) đã vận động góp vốn để giúp hội viên khó khăn phát triển sản xuất, cùng thoát nghèo; chi hội Phụ nữ tổ 1 (phường Đống Đa) vận động nguồn quỹ được gần 57 triệu đồng để hỗ trợ vốn xoay vòng giúp hội viên sản xuất, trích kinh phí hỗ trợ 47 gia đình hội viên gặp khó khăn đột xuất.

THANH NHẬT


 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.