Đại úy Lê Tuấn Anh: Nói đi đôi với làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đảm nhận chức vụ Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) khi tuổi đời còn khá trẻ, song với sự nỗ lực rèn luyện, học hỏi không ngừng, Đại úy Lê Tuấn Anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và 2 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Dường như đã quen với khí hậu khắc nghiệt của vùng biên giới nên những ngày này, dù nắng nóng cực điểm song Đại úy Lê Tuấn Anh cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn miệt mài củng cố hệ thống hầm hào công sự cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chiều đến, anh lại lăn xả cùng anh em tăng gia sản xuất, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho đơn vị. Năm 2017, khi vừa tròn 31 tuổi, anh về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Ia Chía với chức danh Phó Đồn trưởng. “Trong đơn vị có nhiều người lớn tuổi hơn mình, vì vậy bản thân phải chừng mực trong từng lời nói và hành động. Cách triển khai công việc cũng phải hài hòa để anh em tham gia thực hiện một cách tự giác”-Đại úy Tuấn Anh chia sẻ.
Đại úy Lê Tuấn Anh tranh thủ hướng dẫn 2 cháu là con nuôi của đơn vị học tập. Ảnh: A.H
Đại úy Lê Tuấn Anh tranh thủ hướng dẫn 2 cháu là con nuôi của đơn vị học tập. Ảnh: A.H
Trước khi trở thành Phó Đồn trưởng phụ trách công tác tham mưu về huấn luyện, Đại úy Tuấn Anh đã có 4 năm gắn bó với Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động và 3 năm làm Trợ lý Tác chiến Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). Ở mỗi cương vị công tác, anh có cơ hội rèn luyện, trau dồi kiến thức và trưởng thành hơn rất nhiều. Khoảng thời gian làm Đại đội phó Đại đội Huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ đã rèn cho anh tính kiên trì, nhẫn nại cũng như sự gương mẫu trong từng lời nói lẫn hành động. Bởi lẽ, hơn ai hết anh hiểu rất rõ rằng, hầu hết chiến sĩ mới đều lần đầu xa gia đình, còn nhiều bỡ ngỡ với cuộc sống quân ngũ nên cần được lắng nghe, chia sẻ. Vì vậy ngoài thời gian học tập, rèn luyện ngoài thao trường, anh đều dành thời gian trò chuyện, động viên để chiến sĩ an tâm, coi đơn vị là nhà. Ngay cả trong quá trình huấn luyện, anh cũng luôn áp dụng phương pháp “ôn cũ, học mới” để tất cả các chiến sĩ đều có thể theo kịp chương trình. Trong khi đó, khoảng thời gian làm Trợ lý Tác chiến Phòng Tham mưu (từ năm 2014 đến 2017) lại rèn cho anh tính cẩn trọng, tỉ mỉ và cái nhìn bao quát hơn. Công việc Trợ lý Tác chiến đòi hỏi anh phải không ngừng học hỏi để có thêm kiến thức, kinh nghiệm cũng như ngày càng trưởng thành, tự tin hơn với các công việc sau này.
Đại úy Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải) đang cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng gia. Ảnh: A.H
Đại úy Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải) đang cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng gia. Ảnh: A.H
Đại úy Tuấn Anh cho biết, so với các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh thì Đồn Biên phòng Ia Chía còn nhiều khó khăn do địa bàn quản lý xa, đường sá đi lại không thuận lợi và đường biên giới hoàn toàn trên sông. Với vai trò Phó Đồn trưởng, anh đã tham mưu cho chỉ huy đơn vị từng bước nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy gắn với cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn hàng ngày, đảm bảo quân số khỏe để bảo vệ biên giới. Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại úy Tuấn Anh tự hào cho hay, trong công tác huấn luyện, 2 năm liên tục (2018 và 2019) đơn vị đều được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến. Còn về công tác tăng gia sản xuất, đơn vị đã đầu tư làm lại hệ thống giàn, vườn và khu vực chăn nuôi tập trung, đến nay cơ bản đáp ứng được 100% rau xanh trong bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Riêng về cảnh quan môi trường cũng đã có sự thay đổi rõ rệt, hệ thống biển, bảng, dây phơi... được bố trí, sắp xếp theo đúng quy định về xây dựng đơn vị chính quy; các tuyến đường nội bộ đều đã được bê tông hóa...
Trung tá Lê Hồng Tuấn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía: “Đồng chí Lê Tuấn Anh là người có bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặc dù là cán bộ trẻ song đồng chí luôn gương mẫu trong từng lời nói, hành động để mọi người học tập, noi theo; đồng thời chịu khó học hỏi, nghiên cứu tài liệu để bổ trợ cho nhiệm vụ chuyên môn”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.