Huyện Chư Pah: Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-12-2016, huyện Chư Pah đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (2-1-1997 - 2-1-2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; các vị nguyên là lãnh đạo của tỉnh, huyện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) và các đại biểu đại diện cho các dân tộc của huyện tham dự lễ kỷ niệm.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Pah. Ảnh: Đinh Yến
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Pah. Ảnh: Đinh Yến

Tại lễ kỷ niệm, ông Đặng Công Lâm-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành. 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chư Pah đã nỗ lực vươn lên từ một huyện nghèo nay trở thành một huyện trung bình khá của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều cuối năm 2016 còn 16,43%. Thu nhập bình quân đầu người của huyện được nâng lên từ 1,12 triệu đồng/người/năm (năm 1997) lên 30,77 triệu đồng/người/năm (năm 2016). Toàn huyện thu ngân sách năm 2016 đạt 36,33 tỷ đồng. Đảng bộ huyện Chư Pah khi mới thành lập chỉ có 19 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thì đến năm 2016 tăng lên 52 tổ chức cơ sở đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao những kết quả của huyện đã đạt được trong 20 năm qua và chỉ đạo: Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Pah phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế; chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, trọng tâm là chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa-thể thao, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách; giữ vững an ninh chính trị; xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần từng bước xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân. Ảnh: Đinh Yến
Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân. Ảnh: Đinh Yến

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Pah. Dịp này, UBND tỉnh trao cờ cho Đảng bộ và nhân dân huyện Chư Pah với dòng chữ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Chư Pah đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ huyện Chư Pah, từ năm 2012 đến năm 2016.  

Tại lễ kỷ niệm, huyện Chư Pah đã tổ chức phát động phong trào thi đua, nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.