Nhiều hộ chưa xây dựng nhà ở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo quy định, những người dân được mua đất giá rẻ tại dự án cấp đất cho người thu nhập thấp sẽ phải xây dựng nhà ở trong vòng 18 tháng kể từ khi nhận đất, nếu không sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, đã 18 tháng trôi qua, vẫn còn khá nhiều người dân vẫn chưa tiến hành xây dựng nhà ở tại đây, bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Vẫn còn nhiều hộ dân chưa tiến hành xây dựng nhà ở. Ảnh: Quang Tấn
Vẫn còn nhiều hộ dân chưa tiến hành xây dựng nhà ở. Ảnh: Quang Tấn

Dự án nhằm giải tỏa khó khăn và áp lực về nhu cầu nhà ở cho đối tượng là cán bộ, công chức, quân nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và người thu nhập thấp chưa có đất, nhà ở trên địa bàn TP. Pleiku. Dự án có diện tích 17,8 ha, được phân thành 733 lô đất.
 

Các hộ dân gấp rút tiến hành xây dựng nhà ở. Ảnh: Quang Tấn
Các hộ dân gấp rút tiến hành xây dựng nhà ở. Ảnh: Quang Tấn

Theo đó, người được giao đất phải nộp tiền sử dụng đất thời hạn thanh toán không quá 5 năm (60 tháng); mức nộp lần đầu trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất không dưới 20% tổng số tiền phải nộp (tổng số tiền người giao đất phải nộp là 42 triệu đồng). Khi người được giao đất nộp hết tiền sử dụng đất và xây dựng nhà ở thì mới được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Quyết định số 2431/QĐ-UBND của UBND thành phố Pleiku về việc giao đất cho người có thu nhập thấp có quy định người được giao đất phải tiến hành xây dựng nhà ở trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất nếu không xây dựng nhà thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền lập thủ tục thu hồi đất. Tuy nhiên, theo thông kê chưa đầy đủ của cơ quan chuyên môn thì đến thời điểm này mới chỉ có khoảng hơn 60% tổng số lô đất được cấp đã được người dân tiến hành xây dựng nhà ở.

 

Hệ thống đường dây điện đã được kéo đến tận nhà các hộ dân trong khu dự án. Ảnh: Quang Tấn
Hệ thống đường dây điện đã được kéo đến tận nhà các hộ dân trong khu dự án. Ảnh: Quang Tấn

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Anh-Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi cho biết: Dù phía địa phương đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân được cấp đất tại dự án trong việc hướng dẫn xác định cụ thể mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cũng như hỗ trợ người dân các thủ tục xin giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân nhập khẩu… Dù vậy, đến thời điểm này vẫn còn khá nhiều hộ dân chưa tiến hành xây dựng nhà ở bởi hệ thống cơ sở hạ tầng như: điện, đường, chợ, nước sinh hoạt… chưa được đầu tư hoặc chỉ mới đầu tư.

Cụ thể, hiện chỉ có hệ thống đường điện được đầu tư và đưa vào phục vụ người dân được khoảng 2 tháng; còn hệ thống nước sạch chưa được đầu tư, hiện người dân vẫn phải tự đào, khoang giếng để lấy nước dùng dù nước ở khu vực này bị nhiễm dầu (đây là khu vực kho chứa dầu trong chiến tranh); chưa có chợ hay chợ tạm phục vụ cho người dân tại khu vực…

 

Các hộ dân đành phải bỏ một số tiền lớn để đào, khoang giếng. Ảnh: Quang Tấn
Các hộ dân đành phải bỏ một số tiền lớn để đào, khoang giếng. Ảnh: Quang Tấn

Chị Nguyễn Thị Hiền-một trong những hộ dân được cấp đất tại dự án và đã xây dựng nhà ở tại đây cho biết: “Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng mình cũng đành chấp nhận bỏ một số tiền lớn để thuê công đào giếng lấy nước dùng, vì nơi đây chưa có nước máy, đặc biệt ở đây chưa có chợ để phục vụ cho sinh hoạt, hàng ngày mình phải đi một đoạn đường xa (chợ Thắng Lợi) để mua thức ăn rất bất tiện”.  
 

Cuộc sống của nhiều hộ dân đã đi vào ổn định.   Ảnh: Quang Tấn
Cuộc sống của nhiều hộ dân đã đi vào ổn định. Ảnh: Quang Tấn
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Trường-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku cho biết: Hiện phòng phối hợp với địa phương đang tiến hành kiểm tra thực địa từng lô đất, những hộ nào chưa thực hiện việc xây nhà ở thì tiến hành mời từng hộ lên làm việc và lập biên bản xác nhận. Theo kế hoạch thì đến đầu tháng 10 thì Phòng sẽ tiến hành kiểm tra xong, sau khi tổng hợp cụ thể những trường hợp chưa tiến hành xây dựng nhà ở, Phòng sẽ tiến hành báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xử lý tiếp theo.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới cần quan tâm đầu tư đưa nguồn nước sạch về, cho thành lập chợ tạm, mở rộng các tuyến đường vào khu đất dự án... để tạo điều kiện cho người dân yên tâm an cư, lập nghiệp. Bên cạnh đó, đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép địa phương thành lập 1 tổ dân phố mới để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý, bởi hiện tại số hộ dân tại tổ dân phố 4 tăng lên khá đông gây khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý, nhất là vấn đề an ninh-ông Nguyễn Xuân Anh kiến nghị.  
 

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.