Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và 250 đại biểu đại diện cho 2.996 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã về dự.

Ảnh: Hồng Thương
Ảnh: Hồng Thương

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kbang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 895 đảng viên mới và thành lập mới 5 tổ chức cơ sở Đảng nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện lên 56 tổ chức; 100% thôn, làng, tổ dân phố đều có chi bộ; số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm bình quân đạt 50%, đến nay không còn tổ chức cơ sở yếu kém; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 84,7% (vượt 5,9% nghị quyết)...
 

Ảnh: Hồng Thương
Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ huyện cần tiếp tục đưa ra các giải pháp tích cực nhằm đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp, nông thôn; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng; áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Ngoài ra, Đảng bộ huyện Kbang cần tăng cường kêu gọi đầu tư vào thương mại-dịch vụ; khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội một cách có trọng điểm, tránh dàn trải và lồng ghép hiệu quả các chương trình, nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phấn đấu đưa huyện Kbang sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.