Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai khóa XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) bế mạc thành công tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, sáng 12-8 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai đã thành công tốt đẹp.
 

Các đại biểu biểu quyết. Ảnh: Ngọc Thu
Các đại biểu biểu quyết. Ảnh: Ngọc Thu

Trong ngày làm việc thứ 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai đã tập trung đánh giá những thành tựu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015 và  biểu quyết các chỉ tiêu tổng quát và 7 chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm; cơ cấu kinh tế nông-lâm nghiệp, công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ đến năm 2020 lần lượt chiếm 42%; 35%; 23%; 41,6%; thu ngân sách trên 55 tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm; huy động trên 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp; 50% số trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,4%; giảm hộ nghèo bình quân 1,5%/năm, đến năm 2020 còn dưới 5%; xây dựng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng trên 90%, an ninh trên 80%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 80%, đến năm 2020 xây dựng được 60% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có cấp ủy, phát triển đảng viên trên 6%, tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể trên 80%...

Các đại biểu đều nhất trí với các chỉ tiêu cơ bản đặt ra và bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu của Đảng bộ, nhân dân huyện Ia Grai đạt được. Đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới như: Cần áp dụng các biện pháp về phát triển sản xuất nông nghiệp, giống sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến nhằm tăng hiệu quả, chuyển đổi các loại cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cao, cần tăng diện tích cây cà phê và tập trung tái canh cà phê, hồ tiêu; chuyển đổi một số diện tích cao su kém hiệu quả; Cải tạo đàn bò, phấn đấu tăng trọng trong chăn nuôi; cần huy động mọi nguồn vốn đầu tư, sử dụng có hiệu quả các chương trình khuyến nông, các chương trình hướng về cộng đồng; tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh trật tự…
 

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ảnh: Ngọc Thu
Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ảnh: Ngọc Thu

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai nhiệm kỳ 2015-2020 với 38 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 người, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 người, bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVII. Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Bí thư Huyện ủy khóa XVI tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Ia Grai khóa XVII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Quang Tấn-Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa: Khởi tố nguyên công chức địa chính xã Hải Yang

Đak Đoa: Khởi tố nguyên công chức địa chính xã Hải Yang

(GLO)- Ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1990, trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Gia Lai: Hơn 2.400 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

Gia Lai: Hơn 2.400 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 10-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được triển khai một cách hiệu quả. Đây là giải pháp hữu hiệu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong dân, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội.