Quốc Tử Giám triều Nguyễn được nghiên cứu trở thành bảo tàng khoa cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi hoàn thành việc di chuyển hiện vật của Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế đi nơi khác, không gian di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn sẽ được nghiên cứu để xây dựng theo hướng hình thành bảo tàng giáo dục khoa cử.

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên phương án xây dựng bảo tàng giáo dục khoa cử tại khuôn viên di tích Quốc Tử Giám - Ảnh: NHẬT LINH
Tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên phương án xây dựng bảo tàng giáo dục khoa cử tại khuôn viên di tích Quốc Tử Giám - Ảnh: NHẬT LINH



Chiều 11-5, ông Võ Lê Nhật - giám đốc Trung tâm Bảo tàng di tích cố đô Huế - cho biết đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng bảo tàng giáo dục khoa cử tại không gian di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn (hiện đang là nơi trưng bày hiện vật của Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Văn hóa - thể thao tỉnh xây dựng phương án trưng bày tại bảo tàng giáo dục khoa cử.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa - nguyên giám đốc Sở Văn hóa - thông tin Thừa Thiên Huế, việc xây dựng một bảo tàng trưng bày nội dung giáo dục khoa cử tại di tích Quốc Tử Giám là vô cùng phù hợp.

Theo ông Hoa, việc này được ngành văn hóa Thừa Thiên Huế lên kế hoạch đã lâu nhưng chưa thực hiện được vì nhiều vướng mắc, trong đó có việc "giải quyết" bài toán trụ sở cho Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế đang "mượn" di tích Quốc Tử Giám để trưng bày hiện vật.

Ông Hoa cho biết nếu tỉnh Thừa Thiên Huế có phương án trùng tu toàn bộ khuôn viên di tích Quốc Tử Giám thì cũng phải tính đến việc sử dụng di tích Tân Thơ Viện - thư viện của Quốc Tử Giám (hiện là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế trên đường Lê Trực, TP Huế).

Theo ông Hoa, tỉnh Thừa Thiên Huế nên xây dựng phương án chi tiết về việc sử dụng bảo tàng giáo dục khoa cử này.

Ông Hoa đề xuất ngoài việc tận dụng không gian di tích để trưng bày hiện vật liên quan đến khoa cử, bảo tàng này còn có thể trở thành một phân viện nghiên cứu khoa học về hán nôm, khoa cử ở miền Trung. "Thậm chí có thể sử dụng địa điểm ở bảo tàng này để trao bằng tiến sĩ thay vì các khán phòng ở Đại học Huế như hiện nay" - ông Hoa gợi ý.

Về phía Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế, việc di chuyển hiện vật lớn trưng bày bên ngoài khuôn viên Quốc Tử Giám triều Nguyễn như máy bay, xe tăng… lên số 268 Điện Biên Phủ (TP Huế) và việc tháo dỡ hàng rào tiếp giáp với đường 23 Tháng 8 (TP Huế) được yêu cầu hoàn thành trước ngày 19-5, trước khi di dời các hiện vật đang được trưng bày bên trong các khu nhà ở di tích Quốc Tử Giám.

Theo NHẬT LINH  (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể trên địa bàn. Đây chính là tiền đề để huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý cũng như phát huy giá trị di sản nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

(GLO)- Trong các nghi lễ truyền thống của người Jrai thì lễ bỏ mả mang đậm nét văn hóa dân gian, là lễ hội nổi trội nhất, hấp dẫn nhất và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo quan niệm của người Jrai, lễ bỏ mả là ngày vui cộng cảm, ngày hội của cộng đồng.
Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

(GLO)- 

Tròn 70 năm kể từ khi cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr (làng Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) mang chiếc đàn t'rưng giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, loại nhạc cụ độc đáo ấy đã được quảng bá không ngừng.

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.