Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung đầu tiên giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-9, tại quận Naxaythong (Thủ đô Vientiane, Lào), quân đội 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần đầu tiên phối hợp diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn. 
Các thành viên đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tại diễn tập. Ảnh qdnd.vn
Các thành viên đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tại diễn tập. Ảnh qdnd.vn
Chứng kiến buổi diễn tập có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cùng Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước: Đại tướng Phan Văn Giang-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath-Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Banh-Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
Đại diện các thành phần tham gia diễn tập. Ảnh qdnd.vn
Đại diện các thành phần tham gia diễn tập. Ảnh qdnd.vn
Diễn tập lần này là hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện thỏa thuận chung giữa Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia ký kết năm 2019 tại Hà Nội.
Diễn tập có sự tham dự của gần 500 cán bộ, chiến sĩ của quân đội 3 nước. Theo kế hoạch, các nội dung diễn tập gồm 2 nội dung chính là cứu hộ, cứu nạn dưới nước và cứu hộ, cứu nạn trên cạn.
Theo đó, các lực lượng thuộc quân đội 3 nước tham gia diễn tập tiến hành tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt và khu vực bị sạt lở đất, đá; sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc ra môi trường.
Qua chương trình diễn tập lần này, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội 3 nước sẽ chủ động hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi thiên tai xảy ra, đảm bảo cuộc sống bình an cho người dân cũng như tăng cường sự gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau khi phải đương đầu với thiên tai. 
Đây cũng là sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa với quân đội 3 nước, không chỉ nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống, mà còn tạo cơ hội cho các bên tham gia trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm và văn hóa, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, củng cố lòng tin giữa các bên tham gia.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ qdnd.vn, NDO)
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.