Quân đoàn 3: 30 cán bộ được thăng quân hàm và nâng lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-8, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị trao quyết định thăng quân hàm và nâng lương cán bộ năm 2022.

 Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn gắn quân hàm Đại tá cho các sĩ quan. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn gắn quân hàm Đại tá cho các sĩ quan. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã công bố các quyết định thăng quân hàm từ cấp Thượng tá lên Đại tá cho 7 sĩ quan; quyết định nâng lương Đại tá lần 1 cho 10 sĩ quan và nâng lương Đại tá lần 2 cho 13 sĩ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 Nguyễn Văn Lanh nhấn mạnh: Các sĩ quan được thăng quân hàm và nâng lương lần này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác cán bộ, đặc biệt là công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương.

Đây là kết quả nỗ lực, phấn đấu thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình công tác của từng sĩ quan; đồng thời mong muốn thời gian tới, các đồng chí cán bộ được thăng quân hàm và nâng lương tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, có động cơ phấn đấu đúng đắn; thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.  
 

VĨNH HOÀNG

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.