Nổ kho đạn quân đội Nga ở Crimea

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hỏa hoạn đã dẫn đến nổ kho đạn của quân đội nước này tại bán đảo Crimea.

Quả cầu lửa bùng lên sau loạt vụ nổ kho đạn, ảnh chụp qua màn hình trang mạng xã hội Nga. Ảnh: RT
Quả cầu lửa bùng lên sau loạt vụ nổ kho đạn, ảnh chụp qua màn hình trang mạng xã hội Nga. Ảnh: RT

Hãng RT đưa tin vụ việc đã khiến hàng nghìn cư dân làng Mayskoye, phía Đông Bắc Crimea phải sơ tán. Khu dân cư này nằm ở vùng Dzhankoy, gần Ukraine, và được cho là có khoảng 2.000 dân. Người dân đang được đưa sơ tán ra xa Mayskoye ít nhất 5 km do các vụ nổ vẫn đang tiếp diễn. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ đã khiến 2 dân thường bị thương, song không có ai bị thương nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Hãng thông tấn RIA cho hay một vụ cháy khác cũng đang xảy ra tại trạm biến áp cách khu vực trên khoảng 20 km.

Đây là sự cố nổ đạn thứ 2 trên bán đảo Crimea kể từ đầu tháng. Tuần trước, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại sân bay quân sự Saki, ở thị trấn nghỉ dưỡng Novofedorovka, làm 14 người bị thương và 1 người tử vong.

 

M.T (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.