Hội nghị đối ngoại nhân dân giữa xã Ia Nan và xã Pó Nhầy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-8, chính quyền xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và chính quyền xã Pó Nhầy (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị đối ngoại nhân dân và sơ kết việc kết nghĩa giữa làng Sơn (xã Ia Nan) và làng Lâm (xã Pó Nhầy).

 Quang cảnh buổi hội nghị đối ngoại nhân dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại hội nghị, 2 bên đã trao đổi về đời sống của người dân cũng như công tác bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên địa bàn; đồng thời, khẳng định 2 bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, động viên người dân trên địa bàn biên giới chấp hành nghiêm các quy định, pháp luật của mỗi nước; thực hiện có hiệu quả các biên bản ghi nhớ, hiệp ước và các quy định mà Chính phủ 2 nước đã ký kết, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Hội nghị cũng đánh giá việc kết nghĩa giữa làng Sơn và làng Lâm trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực. Đặc biệt là nâng cao cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin, cùng nhau chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Thời gian tới, 2 làng sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, phát huy tính thân tộc, tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.

Cấp thuốc cho cán bộ và Nhân dân nước bạn
Các y-bác sĩ cấp thuốc cho cán bộ và Nhân dân nước bạn. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức đoàn y-bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đoàn cán bộ và người dân xã Pó Nhầy với kinh phí là 5 triệu đồng; tặng 29 suất quà trị giá hơn 15 triệu đồng.
 

VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.