Gia Lai: 81 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-8, tại TP. Pleiku, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4, khóa III năm 2022 cho 81 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phan Lài

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 8 đến 12-8, 81 học viên được nghe báo cáo viên thông tin 9 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng-chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Phòng-chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng…


Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh cho các học viên. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm, tự giác của mỗi người thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Sau khi học tập, trên từng vị trí công tác của mình, từng học viên vận dụng những kiến thức đã tiếp thu vào thực tiễn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng và an ninh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.


PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.