Gia Lai: 18 cán bộ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-8, tại TP. Đà Nẵng, Trường Quân sự Quân khu V tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 2 khóa 92. Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Bá Hùng-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đại tá Huỳnh Phước Lượng- Hiệu trưởng nhà trường trao chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Duy Lê
Đại tá Huỳnh Phước Lượng-Hiệu trưởng nhà trường trao chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Duy Lê

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Huỳnh Phước Lượng-Hiệu trưởng nhà trường-đánh giá: Trong thời gian 3 tuần, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cũng như 106 học viên của khóa 92 đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong giảng dạy và học tập. Nhờ đó, tất cả 106 học viên đều đạt yêu cầu, trong đó, có 46 đồng chí đạt danh hiệu xuất sắc, 39 đồng chí đạt loại giỏi và 21 đồng chí được xếp loại khá. Đại tá Huỳnh Phước Lượng đề nghị: Trên cơ sở những kiến thức đã tiếp thu tại khóa học này, các học viên cần tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh tại địa phương.


Trong số 106 học viên tham gia khóa bồi dưỡng này, tỉnh Gia Lai có 18 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố.

Chương trình bồi dưỡng gồm 20 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập bài một số nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tập bắn súng K54; tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn ra đa 290 và kiểm tra, viết thu hoạch.

 

DUY LÊ
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.