Đại tướng Hun Manet làm Trưởng đoàn quân sự cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội) đã diễn ra lễ đón Đại tướng Hun Manet-Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón.

Sau lễ đón, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa-Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam hội đàm với đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Hun Manet làm trưởng đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet. (Nguồn: Trọng Đức/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet. (Nguồn: Trọng Đức/TTXVN)


Chuyến thăm Việt Nam của Đại tướng Hun Manet cùng Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia diễn ra trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022) và “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022". Đồng thời chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã giành chiến thắng gần như tuyệt đối trong cuộc bầu cử hội đồng xã, phường vào tháng 6-2022.

Tại hội đàm, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Đại tướng Hun Manet sẽ góp phần tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai quân đội, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, thời gian qua, Quân đội hai nước vừa đảm nhiệm vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch ở mỗi nước, vừa phối hợp triển khai đạt những kết quả quan trọng, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo Kế hoạch hợp tác hằng năm. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022”, đặc biệt là Lễ Kỷ niệm 45 năm “Hành trình tiến tới đánh đổ diệt chủng Pol Pot” và Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất”.

Đồng thời, hai bên cũng tích cực triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. Việc hợp tác đào tạo tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên. Các quân khu, bộ đội biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước phối hợp trao đổi tình hình, triển khai tuần tra chung, giao lưu kết nghĩa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai bên, nhất là các khu vực giáp biên.

Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa chúc mừng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng trong năm đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2022.

Nhân dịp này, Trưởng đoàn Việt Nam mời Trưởng đoàn Campuchia dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN, Giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN và Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2022 do Việt Nam tổ chức.

Cảm ơn sự đón tiếp của Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia nhấn mạnh, Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng luôn kề vai sát cánh cùng nhau phát triển. Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, lực lượng quân đội hai nước đã và đang cùng nhau vệ tốt an ninh biên giới, giúp nhân dân hai nước khu vực biên giới có đời sống ổn định. Với sự gần gũi về địa lý, Đại tướng Hun Manet đề nghị, thời gian tới Việt Nam-Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác sẵn sàng ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống; cùng vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Các quân khu, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cần tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin; sẵn sàng phối hợp ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống; đấu tranh phòng, chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước.

Bên cạnh đó, Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo, tập huấn, xác định đây là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược lâu dài; tích cực tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị hai nước, hai Quân đội; thúc đẩy triển khai các hoạt động về nguồn, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Quân đội hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, cũng trong sáng 8-8, Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Hun Manet-Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thượng tướng Nguyễn Tân Cương-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào mừng Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và Đoàn sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hết sức đặc biệt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, là một trong những điểm nhấn quan trọng trong Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022.

 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet. (Nguồn: Trọng Đức/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet. (Nguồn: Trọng Đức/TTXVN)


Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng trong quan hệ 2 nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận sự phối hợp chủ động, hiệu quả của Quân đội hai nước trong quá trình triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2022 và các nội dung trao đổi, thống nhất giữa Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia trong tháng 3 vừa qua.

Trong đó nổi bật là trao đổi đoàn các cấp; sự tích cực, chủ động của lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên trong việc phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng-chống tội phạm; thúc đẩy mô hình kết nghĩa, giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh từ cơ sở; ủng hộ, phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ đa phương, trong đó có các hội nghị quân sự, quốc phòng trong ASEAN trong năm Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Đại tướng Hun Manet trân trọng cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ, phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhân dân hai nước và đập tan luận điệu, âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá.

Đại tướng Hun Manet bày tỏ tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, thắt chặt hơn nữa, đóng góp vào quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền vững.

 

GIA BẢO

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.