Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hội đàm với Công an tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), chiều 30-8, tại Khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku) đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai do Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Công an tỉnh Ratanakiri do Thiếu tướng Chao Niêng-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn.
Tại buổi hội đàm, 2 bên đã trao đổi về tình hình đời sống của Nhân dân hai bên biên giới; công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định trên khu vực biên giới; đồng thời, thông báo tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng-chống dịch Covid-19, đấu tranh ngăn chặn với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật thời gian qua.
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Với tinh thần cởi mở, tôn trọng chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mỗi nước, trên cơ sở hợp tác cùng phát triển, 2 bên đã đề ra phương hướng công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và ký biên bản ghi nhớ phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới năm 2023.
Theo đó, 2 bên tiếp tục tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai với Công an tỉnh Ratanakiri. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh với hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép, buôn lậu gian lận thương mại; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trên khu vực biên giới chấp hành pháp luật, các quy định, Hiệp ước về bảo vệ biên giới mà Chính phủ 2 nước đã ký.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.