20 tàu quân sự Trung Quốc, Đài Loan 'vờn nhau', PLA ra tuyên bố mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Reuters vừa dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ tính đến sáng nay 10.8 có khoảng 20 tàu quân sự Trung Quốc và Đài Loan hoạt động gần sát đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, trong lúc quân đội Trung Quốc (PLA) tập trận.

Cũng theo nguồn tin trên, một số tàu hải quân Trung Quốc tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan vào sáng nay.

 

Một tàu khu trục thuộc Chiến khu Đông bộ của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận xung quanh Đài Loan tại một vị trí không được tiết lộ vào ngày 8.8. Ảnh: Reuters
Một tàu khu trục thuộc Chiến khu Đông bộ của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận xung quanh Đài Loan tại một vị trí không được tiết lộ vào ngày 8.8. Ảnh: Reuters


Ngoài ra, một đoạn video do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố hôm nay cho thấy chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp tục bay và tiếp nhiên liệu trên không, trong khi tàu hải quân diễn tập xung quanh Đài Loan. Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc (PLA) nói rằng các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan tập trung vào việc phong tỏa và tiếp tế hậu cần.

Sau đó, Chiến khu Đông bộ thông báo trên tài khoản Weibo rằng chiến khu này đã “hoàn thành” các nhiệm vụ khác nhau xung quanh Đài Loan sau một tuần tập trận, theo Reuters. Thông báo còn nói rằng binh sĩ của Chiến khu Đông bộ sẽ theo dõi sát sao những sự thay đổi trong tình hình ở eo biển Đài Loan, sẽ tiến hành các cuộc tuần tra đều đặn và tiếp tục tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

PLA bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận bao vây Đài Loan từ ngày 2-3.8, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Sau khi bà Pelosi rời Đài Loan, PLA tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan chưa có tiền lệ từ ngày 4-7.8.

Đến ngày 9.8, Chiến khu Đông bộ thông báo hải quân, không quân nước này sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung ở vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan, nhưng không nêu ngày kết thúc.

Những cuộc tập trận trên được cho là nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Bắc Kinh xem chuyến thăm này là dấu hiệu của Mỹ ủng hộ Đài Loan độc lập nhưng Washington khẳng định các chính sách của Mỹ đối với Đài Loan vẫn không thay đổi.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.