Khai mạc Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân năm 2022 tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-7, tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3), Cục Xe máy (Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức lễ khai mạc "Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp (TTG) toàn quân năm 2022". Thượng tướng Lê Huy Vịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham gia hội thi có 27 đơn vị, gồm các trung đoàn, lữ đoàn TTG, bộ binh cơ giới, hải quân đánh bộ thuộc quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; các đơn vị TTG thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố; các tiểu đoàn trinh sát đặc nhiệm thuộc Tổng cục II và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

  Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48, Sư đoàn 320 thực hành nội dung thi xe tăng thiết giáp tốt. Ảnh: Sơn Tùng
Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48, Sư đoàn 320 thực hành nội dung thi xe tăng thiết giáp tốt. Ảnh: Sơn Tùng



Mỗi đơn vị sẽ tham gia thi ở 4 nội dung: Xe TTG tốt, khai thác xe TTG giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhận thức về công tác quản lý kỹ thuật, Cuộc vận động 50 và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật TTG.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định: Hội thi Kỹ thuật TTG toàn quân tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn của chuyên ngành Kỹ thuật TTG nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Cuộc vận động ''Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, tiết kiệm và an toàn giao thông''.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tham gia hội thi phải làm tốt công tác chuẩn bị, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy chế hội thi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, phấn đấu giành kết quả cao nhất.

Ban tổ chức chỉ đạo, điều hành hội thi khoa học, chính quy, thống nhất, đúng kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình tổ chức hội thi. Ban giám khảo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là những người "cầm cân nảy mực", làm việc công tâm, khách quan, trung thực, đánh giá chính xác kết quả của từng đơn vị, từng cá nhân tham gia hội thi…

 

SƠN TÙNG
 

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.