Bộ đội hậu cần Quân đoàn 3 đua tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-7, Quân đoàn 3 khai mạc hội thi hậu cần chiến đấu trung đoàn bộ binh (Bộ binh cơ giới) đủ quân, 4 lữ đoàn binh chủng năm 2022.

Theo đó, cơ quan hậu cần các trung đoàn bộ binh (bộ binh cơ giới), 4 lữ đoàn binh chủng trong toàn Quân đoàn 3 sẽ tranh tài trên các nội dung: Văn kiện hậu cần trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; thứ tự nội dung công việc của chủ nhiệm, cơ quan hậu cần trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch bảo đảm hậu cần chiến đấu với Trung đoàn trưởng; công tác hậu cần ăn, ở dã ngoại; công tác quân nhu trong chiến đấu; triển khai đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu; thực hành phân loại cứu chữa thương binh; công tác vận tải thô sơ, sức người trong chiến đấu; thực hành xử trí các tình huống cháy phân kho xăng dầu trong chiến đấu…

 Cơ quan hậu cần Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 273 thực hành thi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Sơn Tùng
Cơ quan hậu cần Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 273 thực hành thi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Sơn Tùng



Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phan Tùng Sơn-Phó Tư lệnh Quân đoàn 3-khẳng định: Hội thi nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ, khả năng chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật của lực lượng hậu trong bảo đảm hậu cần cho chiến đấu. Trên cơ sở đó tìm ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, diễn tập về tổ chức và bảo đảm hậu cần cho chiến đấu; làm cơ sở để Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho lực lượng hậu cần của đơn vị…
 

SƠN TÙNG

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.