Tặng giấy khen cho 9 cán bộ trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức buổi tọa đàm chủ đề "Cán bộ trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng" với sự tham dự của 35 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị.
Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hiện nay, cán bộ trẻ chiếm 21,8% tổng số cán bộ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đây là lực lượng có sức khỏe, trí tuệ, nhiệt huyết, đóng vai trò nòng cốt, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và trực tiếp trên tuyến biên giới. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ trẻ luôn được Đảng ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, tin tưởng giao nhiều trọng trách. Trong đó có 1 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Hậu cần; 10 đồng chí giữ chức Phó Đồn trưởng, Chính trị viên phó; 50 đồng chí là Đội trưởng các đội công tác ở đơn vị cơ sở. Trong năm 2021, có 6 cán bộ trẻ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường trong và ngoài quân đội.
Tại buổi tọa đàm, các cán bộ trẻ đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác; 100% cán bộ trẻ thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 cán bộ trẻ có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.