Đức Cơ tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 14-12, UBND huyện Đức Cơ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Dự hội nghị có Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Lê Minh Châu
Ông Vũ Mạnh Định (thứ sáu từ trái sang)-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Lê Văn Châu
Trong năm 2021, các lực lượng trên địa bàn huyện Đức Cơ đã duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung phòng-chống dịch Covid-19. Năm 2021, lực lượng dân quân và dự bị động viên của huyện Đức Cơ được kiện toàn. Các địa phương chú trọng đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cho công dân và xử lý công dân chống/trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ đó, năm 2021 Đức Cơ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 201 thanh niên nhập ngũ. Huyện cũng hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ ở cấp xã và cấp huyện. 
Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, huyện Đức Cơ xác định ưu tiên công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022. Đặc biệt là cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân làm tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19. 
Tại hội nghị này, UBND huyện Đức Cơ đã khen thưởng cho các tập thể và những cá nhân có thành tích tốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương và diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.    
LÊ VĂN CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.