Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt "nhiệm vụ kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phiên cuối năm. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2021, Đảng bộ Biên phòng tỉnh Gia Lai đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về chủ trương, giải pháp xử lý giải quyết tốt các vấn đề trên biên giới. Trực tiếp lãnh đạo, triển khai tốt công quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh với hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép và phòng-chống dịch Covid-19.

 Quang cảnh Hội nghị Đảng ủy Biên phòng phiên cuối năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối tắt; duy trì thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới; phối hợp với các cấp, ngành, địa phương và lực lượng có liên quan giám sát, đấu tranh giải quyết, xử lý tốt các vụ việc trên biên giới. Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ biên phòng; chủ động đấu tranh phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị cũng tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp người dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nền biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, Đảng ủy Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định có một phần đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng trên tuyến đầu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám chốt, khắc phục khó khăn, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, chống người xuất-nhập cảnh trái phép và phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội Biên phòng cũng đã tích cực, chủ động giúp đỡ chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của Nhân dân. Dự báo năm 2022, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ  kép”. Thực hiện công tác quản lý biên giới chặt chẽ, mềm dẻo, linh hoạt mục tiêu là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tiếp tục công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Dự báo tốt tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh và huyện đưa ra các đối sách phù hợp để bảo vệ biên giới. Tập trung xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân; tập trung xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Dịp này, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.