Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông báo đã thông qua dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và pháp nhân ở Trung Quốc do hoạt động phi pháp của Bắc Kinh tại các khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc.


"Tại cuộc họp hôm nay, Ủy ban Đối ngoại đã thông qua Dự luật số 1657",  ủy ban cho biết trong một tuyên bố trên Twitter của mình. Theo giải thích trên trang web của ủy ban, dự luật đề xuất việc đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại những cá nhân và công ty Trung Quốc, những đối tượng "tham gia vào một số hành động nhất định liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông".

Theo trang Quốc hội Mỹ, dự luật yêu cầu phong tỏa tài sản và từ chối thị thực đối với những công dân, thực thể Trung Quốc tham gia vào các dự án phát triển trên Biển Đông hoặc có hành động, chính sách đe dọa hòa bình, ổn định tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Ngoài ra, dự luật yêu cầu cấm đưa ra các tài liệu cho rằng các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông thuộc Trung Quốc, và hạn chế hỗ trợ cho những quốc gia công nhận điều này. Bộ Quốc phòng, tàu chiến và máy bay Mỹ cũng không được có hành động công nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Hiện tại dự luật còn chờ sự chấp thuận của toàn bộ nghị viện Quốc hội Mỹ.



https://danviet.vn/thuong-vien-my-thong-qua-du-luat-trung-phat-trung-quoc-20211020111310289.htm

Theo Theo Sputnik/Dân Việt
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.