Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Chú trọng quản lý, bảo vệ an ninh cửa khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU ngày 7-3-2011 của Đảng ủy Biên phòng Việt Nam về nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể thực hiện tốt công tác quản lý xuất-nhập cảnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Đẩy mạnh cải cách hành chính
Gia Lai có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu xây dựng quy định, cơ chế và tập trung cải cách thủ tục hành chính trong công tác cửa khẩu. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử 28 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cửa khẩu ngắn hạn; 29 lượt cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn công tác cửa khẩu do Cục Cửa khẩu tổ chức. Cùng với đó, tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cửa khẩu cho 105 lượt cán bộ, nhân viên; mở 2 lớp bồi dưỡng tiếng Anh và tiếng Campuchia cho 54 lượt cán bộ, nhân viên. Qua tập huấn, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ này đã nâng cao trình độ, khả năng công tác, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kiểm tra người và phương tiện nhập cảnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) kiểm tra người và phương tiện nhập cảnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Với phương châm nhanh gọn nhưng chặt chẽ, đúng thủ tục, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát người và phương tiện xuất-nhập cảnh. Theo đó, các đơn vị đã quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả các trang-thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ việc truyền, nhận dữ liệu thông qua hộp thư điện tử nội bộ và đường truyền cáp quang được nối với Trung tâm Chỉ huy xuất-nhập cảnh của Bộ Tư lệnh BĐBP. Qua đó, kịp thời cập nhật, phát hiện, xử lý các đối tượng chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh; đối tượng cấm nhập, cấm xuất và hộ chiếu giấy tờ giả, không có giá trị... Các đơn vị Biên phòng đã sử dụng hệ thống máy tính nối mạng, máy kiểm tra hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép, thẻ từ để đẩy nhanh tốc độ kiểm soát xuất-nhập cảnh, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục.
Thiếu tá Đỗ Như Kiên-Trạm trưởng Trạm kiểm soát (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) cho biết: “Nhờ áp dụng công nghệ thông tin nên việc giải quyết thủ tục xuất-nhập cảnh được tiến hành nhanh hơn. Trước đây, thời gian thực hiện thủ tục xuất-nhập cảnh đối với một phương tiện là 45 phút thì nay giảm xuống còn 10 phút. Tương tự, đối với hành khách trước đây là 5 phút, giờ giảm xuống còn 1 phút”.
Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”
Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, BĐBP tỉnh còn làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền thu hút 3.931 lượt người nghe; vận động 1.260 hộ ký cam kết phòng-chống dịch Covid-19 và tham gia tố giác hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép. Qua công tác quản lý cửa khẩu và địa bàn, BĐBP tỉnh đã phát hiện 254 vụ với 788 đối tượng vi phạm về xuất-nhập cảnh; xử phạt 139 vụ/319 đối tượng với số tiền hơn 831 triệu đồng; cảnh cáo 53 vụ/115 đối tượng; bàn giao cơ quan chức năng 56 vụ/273 đối tượng; giao cho lực lượng chức năng Campuchia 5 vụ/8 đối tượng.
Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, tặng quà và trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, tặng quà và trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-thông tin: “Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 84, công tác cửa khẩu đã chuyển biến tích cực. Trong 10 năm qua đã có 453.908 lượt người thuộc 77 quốc tịch nhập cảnh và 456.267 lượt người thuộc 79 quốc tịch xuất cảnh. Cùng với đó là 129.798 lượt phương tiện nhập cảnh, 129.905 lượt phương tiện xuất cảnh. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 307 triệu USD, nhập khẩu đạt hơn 591 triệu USD, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 519 tỷ đồng”. Kết quả trên đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển và tăng cường giao thương quốc tế. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng chức năng có những giải pháp để hạn chế người xuất-nhập cảnh trong những thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn được lưu thông để đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. 
Trao đổi với P.V, Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ an ninh cửa khẩu. Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục để nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cửa khẩu. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép, tạo thuận lợi thông thương hàng hóa ở khu vực biên giới đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.