Tàu chiến Việt Nam thi bắn pháo thắng chiến hạm Trung Quốc và Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiến hạm Quang Trung của Hải quân Việt Nam vừa giành chiến thắng trước các chiến hạm của Trung Quốc và Nga về nội dung bắn pháo đối hải thuộc khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021.

 Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung (016) khai hỏa tiêu diệt mục tiêu Baochinhphu.vn
Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung (016) khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Baochinhphu.vn


Hôm qua (27.8), Spunik đưa tin chiến hạm Quang Trung (016), tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam, đã thi đấu xuất, đạt thành tích cao nhất, vượt cả nước chủ nhà Nga và đội tuyển Trung Quốc ở nội dung bắn pháo chủ lực AK-176, môn thi Cúp biển tại Army Games 2021. Đại diện Hải quân Nga đứng thứ hai, và tiếp theo là đội của Hải quân Trung Quốc.

Kết quả này vừa được ban giám khảo chính thức công bố vào ngày 25.8. Cuộc thi diễn ra ở biển Vladivostok (Liên bang Nga). Trước đó, ngày 22.8, lễ khai mạc môn thi “Cúp biển” đã diễn ra tại quân cảng của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga ở thành phố Vladivostok (Nga).

Tham dự Army Games lần này, Hải quân Việt Nam đã điều động 2 biên đội tàu gồm tàu Quang Trung và tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo (015) cũng thuộc lớp Gepard 3.9.

 

 Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung tại Army Games 2021 - Ảnh: BQP Nga
Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung tại Army Games 2021 - Ảnh: BQP Nga


Theo website Bộ Quốc phòng Nga, trong nội dung thi bắn pháo AK-176, Việt Nam có đại diện là tàu Quang Trung còn phía Nga là khinh hạm Sovershennyy thuộc lớp Steregushchiy, Trung Quốc có khinh hạm Quảng Nguyên (552) loại Type-056A.

Trong đó, khinh hạm Sovershennyy là loại thế hệ mới của Nga, có độ choán nước toàn tải khoảng 2.000 tấn, được trang bị pháo chính 100 mm kết hợp cùng các hệ thống pháo cận chiến. Ngoài ra, khinh hạm thuộc lớp Steregushchiy còn có thể mang theo tên lửa đối hải Kh-35, súng máy, ngư lôi…  Loại chiến hạm này còn có thể mang theo trực thăng vũ trang Ka-27.


 

Khinh hạm Sovershennyy của Hải quân Nga - Ảnh: BQP Nga
Khinh hạm Sovershennyy của Hải quân Nga - Ảnh: BQP Nga


Còn chiến hạm Quảng Nguyên loại Type-056A có độ choán nước khoảng 1.500 tấn và loại khinh hạm này chỉ mới được biên chế chính thức trong Hải quân Trung Quốc từ năm 2013. Tàu Type-056A được trang bị 1 pháo chính AK-176 cỡ nòng 76 mm cùng 2 pháo 30 mm, tên lửa đối hải YJ-83, hệ thống phóng tên lửa đối không, phóng ngư lôi. Chiến hạm loại này cũng có thể mang theo trực thăng tác chiến đa nhiệm Z-9.

Khinh hạm Quảng Nguyên được biên chế cho Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc và từng tham gia tập trận trên Biển Đông.


 

 Chiến hạm Quảng Nguyên trong một lần tập trận ở Biển Đông - Ảnh: Chinamil.com.cn
Chiến hạm Quảng Nguyên trong một lần tập trận ở Biển Đông - Ảnh: Chinamil.com.cn


Điển hình, ngày 10.1, cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải hình ảnh cuộc tập trận của Chiến khu Nam bộ diễn ra ngày 4.1 ở Biển Đông. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 3 chiến hạm Type-056A là: Ba Trung (625), Quảng Nguyên (552) và Hán Trung (520).
 

Theo Phát Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.