Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai phát động thi đua thực hiện "nhiệm vụ kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-8, đồng loạt cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua đột kích thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương những tháng cuối năm 2021.

 Phòng Chính trị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Văn Huỳnh
Phòng Chính trị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Văn Huỳnh

Phong trào thi đua có chủ đề: Chủ động, quyết liệt, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép: “vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”, diễn ra từ ngày 1-8 đến 31-12-2021. Theo đó, phong trào có những nội dung, chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; gửi thư động viên Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng “Chống dịch như chống giặc”, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sử dụng có hiệu quả các lực lượng, trang-thiết bị, đón công dân từ các tỉnh, thành về địa phương bảo đảm chặt chẽ. 100% khu cách ly vận hành đúng quy định về bảo đảm an toàn dịch tễ. 100% cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập phòng-chống thiên tai, ứng phó chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; sẵn sàng diễn tập khi có lệnh.

 

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.