Lực lượng vũ trang Gia Lai xung kích trên trận tuyến chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần sẵn sàng đi đầu trong phòng-chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng địa phương triển khai nhiều giải pháp sát tình hình, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Không để dịch xâm nhập đơn vị
Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Pa-cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã 2 lần xảy ra dịch Covid-19. Chính vì thế, công tác phòng-chống dịch luôn được đơn vị chú trọng. “Chúng tôi đã bố trí cán bộ quân y và nhân viên chuyên thực hiện kiểm tra công tác phòng dịch trong đơn vị, tất cả phương tiện ra vào đơn vị đều được phun khử khuẩn. Cùng với đó, đơn vị đã bố trí bàn ăn cách 2 m, mỗi bàn ăn chỉ ngồi 4 người. 100% cán bộ, chiến sĩ đều nâng cao quyết tâm không để dịch xâm nhập vào đơn vị”-Thượng tá Hồng nhấn mạnh.
Thời gian qua, tất cả các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã nâng cảnh báo về phòng-chống dịch bệnh lên mức cao nhất. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của các đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng để cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định phòng-chống dịch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng ngành Y tế địa phương theo dõi sát tình hình dịch trên địa bàn; thực hiện các biện pháp tích cực để phòng ngừa dịch trong đơn vị và khu vực đóng quân; thực hiện phun khử khuẩn môi trường xung quanh doanh trại. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện ăn uống có khoảng cách, bố trí quân y tại các cổng ra vào doanh trại để phun khử khuẩn phương tiện và đo thân nhiệt cá nhân trước khi vào đơn vị.
Lượng lượng vũ trang tỉnh trong khu cách ly đang đón công dân
Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh tham gia công tác phòng-chống dịch tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 5, 100% cán bộ, chiến sĩ trực tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Các đơn vị đã triển khai phòng-chống dịch theo tinh thần “sớm hơn và cao hơn một bước”. Ngày 4-8, đồng loạt các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: Chủ động, quyết liệt, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép: “vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”, diễn ra từ ngày 1-8 đến 31-12. Theo đó, phong trào có những nội dung, chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng-chống dịch Covid-19; 100% cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.
Vững vàng nơi tuyến đầu
Từ khi dịch bùng phát đến nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện tham gia chống dịch tại các khu cách ly. Ngoài ra, để chia sẻ khó khăn với lực lượng Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ lên biên giới tăng cường cho các đồn Biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch. Thiếu tá Lê Tiến Lộc (Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào vì được cấp trên cử lên biên giới tăng cường chống dịch. Dù ở biên giới xa gia đình, điều kiện sinh hoạt khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Đã nhiều tháng nay, Đại úy Nguyễn Quốc Huy-Chỉ huy Trung tâm cách ly thuộc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Trung đoàn 991) luôn tất bật đón tiếp, hướng dẫn và chỉ đạo các thành viên chăm lo bữa ăn, nơi nghỉ ngơi của công dân. Anh cho biết: “Làm việc ở khu cách ly áp lực rất nhiều, bà con phải xa gia đình nên mình phải động viên họ. Người cách ly lớn tuổi cũng có, nhỏ tuổi cũng có và đến từ những vùng khác nhau nên mình phải hiểu phong tục tập quán để có sự chuẩn bị tốt bữa ăn hợp khẩu vị nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Dù khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
 Lực lượng vũ trang tỉnh chuẩn bị bữa ăn cho công dân trong khu cách ly tập trung. Ảnh: Huy Bắc
Lực lượng vũ trang tỉnh chuẩn bị bữa ăn cho công dân trong khu cách ly tập trung. Ảnh: Huy Bắc
Chị Phạm Thị Vui-công nhân từ Bình Dương về quê và đang được cách ly tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh thuộc Trung đoàn 991 thì xúc động nói: “Tôi rất cảm kích trước tấm lòng, tình cảm của những cán bộ tại đây đã chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi mong những công dân ở các tỉnh, thành có dịch chưa nên về quê mà hãy thực hiện nghiêm khuyến cáo của chính quyền “ai ở đâu ở yên đó” để góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh”.
Trao đổi với P.V, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhấn mạnh: Khi dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp, tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, phương án phòng-chống dịch cho từng cấp độ, phát huy phương châm “4 tại chỗ”; nhanh chóng khảo sát mở rộng các khu cách ly tập trung, triển khai bệnh viện dã chiến, huy động lực lượng triển khai các trạm, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, cũng như thực hiện khoanh vùng, phong tỏa, truy vết dập dịch. Lực lượng vũ trang tỉnh coi nhiệm vụ chống dịch là “cuộc chiến giữa thời bình” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
VĨNH HOÀNG - HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.