Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 12-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 98 cho đối tượng 3.  
Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh: Văn Huỳnh
Quang cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3. Ảnh: Văn Huỳnh
Tham gia bồi dưỡng có 80 học viên thuộc đối tượng 3 (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các sở, ban, ngành của tỉnh và tương đương). Trong thời gian 12 ngày (từ ngày 12-7 đến ngày 23-7-2021), các học viên được nghiên cứu, học tập 22 chuyên đề theo Thông tư số 38/TT-BQP ngày 30-5-2014 của Bộ Quốc phòng. 
Ngoài ra, học viên còn được học 6 chuyên đề bổ trợ như: Các tổ chức phản động và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5; học thuyết chiến tranh phi quy ước; “Bất tuân dân sự” và những giải pháp phòng, chống; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 
Cùng với đó, học viên sẽ đi thực tế tại một số đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh và viết thu hoạch đánh giá kết quả. 
Kết thúc khóa học, 80 học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.  
KIM HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.