Binh đoàn 15 quan tâm xây dựng địa bàn biên giới giàu mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Binh đoàn 15 đứng chân tại 271 thôn, làng thuộc 37 xã, 9 huyện, thành phố của 4 tỉnh (Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bình Định), địa bàn chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đã có nhiều đóng góp để xây dựng tuyến biên giới ngày càng giàu mạnh.
Nói về những đóng góp của Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) trong việc giúp đỡ địa phương, ông Rơ Lan Đức-Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho biết: “Công ty thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành của xã triển khai hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nổi bật là giúp xã xây dựng làng Sơn đạt chuẩn làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là làng đầu tiên trên tuyến biên giới của tỉnh đạt thành tích này. Cũng với cách ấy, đơn vị đã giúp đỡ xã xây dựng làng Nan và làng Ia Boong trở thành vùng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên 72 hỗ trợ địa phương hàng trăm triệu đồng để làm đường, sửa chữa nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, đơn vị còn huy động hơn 2.000 ngày công để giúp người dân dọn vệ sinh khu dân cư”.
Trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do giá mủ cao su thấp và ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng 6 tháng qua, Binh đoàn vẫn huy động gần 3.000 ngày công giúp các thôn, làng tổng vệ sinh khu dân cư, cải tạo vườn tạp; trồng 27,7 ha lúa, 13,63 ha dứa; hỗ trợ cây giống, phân bón trị giá 50 triệu đồng; tu sửa, làm mới 29,4 km đường giao thông với tổng kinh phí 4,96 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ xây tặng 14 ngôi nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, mái ấm Công đoàn, nhà đồng đội và “Ngôi nhà 100 đồng”. Cùng với đó, Binh đoàn còn tổ chức quyên góp ủng hộ hơn 7.000 bộ quần áo các loại, 725 cái chăn và nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu trị giá 232,7 triệu đồng.
Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.  Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thượng tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn-thông tin: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”. Thực hiện phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, không những đời sống của người dân trên tuyến biên giới ngày càng được nâng cao mà thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân luôn được củng cố vững chắc.
Bên cạnh đó, hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được Binh đoàn triển khai sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, ghi nhận. Theo đó, Binh đoàn đã trao tặng gần 7.000 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng; vận động tiết kiệm được 2.465 kg gạo hỗ trợ cho 240 hộ nghèo. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 37.020 lượt người với trị giá gần 800 triệu đồng; tổ chức tiêm vắc xin phòng bạch hầu, Covid-19 mở rộng cho 1.521 lượt người; đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 500 triệu đồng, Quỹ Phòng-chống thiên tai trên 700 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” trên 1 tỷ đồng; tổ chức 3 đợt hiến máu nhân đạo với hơn 900 cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia, thu về 750 đơn vị máu an toàn để cứu người…
Nói về công tác dân vận của đơn vị, Trung tá Nguyễn Hồng Lam-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) cho biết: “Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty vẫn luôn xác định chăm lo đời sống người lao động và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đứng chân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, hoạt động dân vận luôn được Công ty chú trọng triển khai bằng các việc làm cụ thể, thiết thực nhằm giúp địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Công ty ưu tiên tiếp nhận đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân, lao động hợp đồng; hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân phát triển sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng các khu dân cư văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.   
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.