Kông Chro: Sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-6, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) năm 2015. 
Hình 3: Thượng tá Đoàn Văn Tưởng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện, trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Đinh Loe.
Hội đồng NVQS huyện Kông Chro tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 năm thực hiện Luật NVQS. Ảnh: Đinh Loe
6 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn quán triệt chặt chẽ, thực hiện toàn diện, có hiệu quả Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NVQS năm 2015. Theo đó, đã chỉ đạo lập danh sách công dân nam đủ 17 tuổi được 2.463 công dân, đạt 0,7% so với dân số; đăng ký vào ngạch dự bị cho quân nhân NVQS trở về địa phương và quản lý, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100%; xét duyệt thực lực thực hiện NVQS tổ chức khám tuyển được 2.570/2.593 công dân đạt 98,5%; phát lệnh gọi nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội được 404/404 chỉ tiêu, đạt 100% (Công an là 46 công dân). 
Thực hiện tốt công tác chế độ, chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình, công dân nhập như: thăm hỏi, tặng quà cho 546 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; tặng quà cho chiến sĩ và đơn vị huấn luyện; tổ chức đón tiếp và tặng quà quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện  cho 160 cựu chiến binh vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế...
Dịp này, Hội đồng NVQS huyện Kông Chro đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 (giai đoạn 2016-2020).
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.