Hàn Quốc phát triển hệ thống tên lửa tương tự Vòm Sắt của Israel để đương đầu Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàn Quốc đã phê chuẩn dự án 2,56 tỉ USD nhằm phát triển hệ thống tên lửa phòng không tương tự như hệ thống Iron Dome của Israel nhằm đối phó mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

 Các hệ thống THAAD tại Seongju, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Các hệ thống THAAD tại Seongju, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters


Cơ quan Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 28.6 thông báo ủy ban xúc tiến dự án quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook đứng đầu đã phê chuẩn dự án 2.890 tỉ won (2,56 triệu USD) nhằm phát triển hệ thống tên lửa phòng không. Dự án có thể bắt đầu sớm nhất vào năm sau và dự kiến hoàn tất vào năm 2035, theo Yonhap.

DAPA thông báo dự án nhằm giúp Hàn Quốc sở hữu hệ thống đánh chặn có thể đối phó mối đe dọa từ các hệ thống pháo tầm xa. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch phát triển hệ thống tương tự Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel để bảo vệ Seoul và các cơ sở hạ tầng quan trọng.


 

  "Vòm Sắt" của Israel ngăn chặn tên lửa như thế nào?



Hệ thống Iron Dome được Israel sử dụng trong 10 năm qua và ngăn chặn đến 90% rốc két của Hamas trong cuộc xung đột Israel-Gaza gần đây.

Các hệ thống hiện tại tại Hàn Quốc như Patriot và THAAD được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo trong khi hệ thống mới sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn pháo tầm xa và các giàn phóng rốc két đa nòng.

Triều Tiên được cho là đã triển khai khoảng 1.000 khẩu pháo dọc theo giới tuyến liên Triều, cách Seoul chỉ khoảng 40 km. Nước này được cho là còn phát triển các loại vũ khí mới như tên lửa đạn đạo tầm ngắn, pháo phản lực đa nòng trong những năm gần đây.

 

Theo VI TRÂN (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.